Trao giải Báo chí tỉnh Quảng Bình nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình đã tổng kết và trao giải Báo chí tỉnh lần thứ XVI với 23 giải thưởng, phản ánh bao quát và đa góc nhìn về tình hình an ninh - quốc phòng, kinh tế - xã hội - văn hóa trên địa bàn.

Cũng trong sáng ngày 20/6, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị gặp mặt Báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị gặp mặt và trao giải Báo chí tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị gặp mặt và trao giải Báo chí tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khẳng định vai trò của phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, hoạt động báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, của tỉnh trong các mặt an ninh - quốc phòng, kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Báo chí là kênh quan trọng để góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũng mong muốn đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tiếp tục quán triệt sâu sắc lời Bác Hồ dạy, “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”, “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”, đồng thời “cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa”, “nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”, luôn xem lời dạy của Bác là “kim chỉ nam” để tu dưỡng, phấn đấu, trưởng thành lớn mạnh; luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” để đồng hành cùng sự phát triển của quê hương Quảng Bình, góp phần giúp tỉnh nhà xây dựng hình ảnh là “viên kim cương xanh” như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định.

Ông Hoàng Hữu Thái, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Quảng Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình phát biểu tại lễ trao giải

Đồng hành cùng những người làm báo, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, hiện có hơn 160 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội, đã luôn tích cực phối hợp với các đơn vị, ban, ngành chức năng triển khai công tác quản lý, bảo vệ hội viên trong hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Hoàng Hữu Thái, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Quảng Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhận định nhiều tác phẩm báo chí của tỉnh trong Giải Báo chí lần này có chất lượng cao, tạo hiệu quả xã hội tốt và đã đạt nhiều giải cao ở Giải Báo chí quốc gia và Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn quốc, thể hiện bước trưởng thành cả về bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội, kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo tỉnh nhà.

Trong quá trình chọn lọc gắt gao và xếp hạng công tâm, phù hợp với sự quan tâm của nhân dân cũng như tạo lăng kính thâu tóm tính thời sự, Giải Báo chí tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI đã công nhận 23 giải cho các tác phẩm báo chí của các tác giả, nhóm tác giả, trong đó gồm 03 giải A, 05 giải B, 07 giải C và 08 giải Khuyến khích thuộc nhiều loại hình báo chí: Báo in và báo điện tử (13 tác phẩm); Báo hình (08 tác phẩm); Báo phát thanh (02 tác phẩm).

Các tác phẩm báo chí đoạt giải đến từ các cơ quan báo chí của tỉnh và phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, góp phần bao quát toàn diện và đa chiều, cũng như đi sâu vào những vấn đề thời sự, có sức ảnh hưởng trên các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, kinh tế - xã hội, đấu tranh tham nhũng, chống lãng phí, tiêu cực.

Ba tác phẩm đạt giải A giải Báo chí tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI là: Tác phẩm “Học làm nông để giảm nghèo bền vững” của tác giả Phan Thanh Phương (Phóng viên Báo Quảng Bình); tác phẩm “Chuyện kể từ dòng Kiến Giang” của nhóm tác giả Sỹ Hùng, Tố Linh, Đức Thái, Hoàng Nhung, Quốc Cường, Thanh Cao (Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình); tác phẩm “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản 2021” của nhóm tác giả Phòng Chuyên đề, Văn nghệ & Giải trí và Phòng Sản xuất chương trình (Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình).

Hình ảnh tại Lễ trao giải Báo chí tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI:

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các nhà báo xuất sắc trong năm 2021

Các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải A

Các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải B

Các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải C

Các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích

Khánh Trinh

Nguồn Người Làm Báo: https://nguoilambao.vn/trao-giai-bao-chi-tinh-quang-binh-nhan-ky-niem-97-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-n56030.html