Trao giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất

Ngày 19/6, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I - năm 2021 và Gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021).

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 8 giải B, 14 giải C và 13 giải khuyến khích (không có giải A) cho các tác giả, nhóm tác giả thuộc các thể loại Báo in -Tạp chí in, Báo điện tử, Ảnh báo chí, Báo hình, Báo nói (phát thanh).

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đánh giá: Đây là năm đầu tiên tỉnh Lạng Sơn tổ chức Giải báo chí tỉnh nhưng đã thu hút được sự quan tâm, tham gia hưởng ứng đông đảo của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Các tác giả nhận Giải B Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I – năm 2021. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Ban tổ chức đã nhận được 108 tác phẩm ở cả 5 loại hình và thể loại báo chí. Nội dung các tác phẩm dự thi phong phú, tập trung phản ánh sinh động, khách quan, chân thực về những vấn đề trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh đang được cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm.

Nhiều tác phẩm có chất lượng, tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng lớn, có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo, có tác động tích cực phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Phóng viên Nguyễn Quang Duy, Thông tấn xã Việt Nam nhận giải C thể loại Ảnh báo chí. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Tuy vậy, theo đánh giá của Ban tổ chức, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên kéo theo một số hoạt động tổ chức triển khai về Giải báo chí chậm so với tiến độ, đồng thời ảnh hưởng đến việc thâm nhập thực tế, tìm tòi và tiếp cận với các đề tài khó ở cơ sở...

Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn mong muốn trong thời gian tới, các phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh sẽ đem đến cho Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn những tác phẩm báo chí xuất sắc hơn nữa.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh, Tổng biên tập Báo Lạng Sơn Hoàng Đình Hôm đã phát động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II – năm 2022.

Anh Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/trao-giai-bao-chi-tinh-lang-son-lan-thu-nhat-20210619133003998.htm