Trao giải Ấn tượng Báo chí trẻ 2019

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2019, sáng ngày 16/3, tại Bảo tàng Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ trao giải Ấn tượng Báo chí Trẻ 2019.

PGS.TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao các giải Tin ấn tượng, Bài phỏng vấn ấn tượng và Bài phản ánh ấn tượng cho các cá nhân, đại diện đoạt giải - Ảnh: Trần Khánh Linh

PGS.TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao các giải Tin ấn tượng, Bài phỏng vấn ấn tượng và Bài phản ánh ấn tượng cho các cá nhân, đại diện đoạt giải - Ảnh: Trần Khánh Linh

Đặc san Báo chí Trẻ là đặc san thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền quản lý. Phát hành ấn phẩm báo in hàng tháng, đặc san Báo Chí Trẻ vừa cung cấp thông tin vừa là môi trường thực hành đào tạo nghiệp vụ báo chí – truyền thông chuyên nghiệp dành cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Lễ trao giải vinh dự có sự tham gia của TS Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam; PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên BCH Hội Nhà Báo Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Người Làm Báo; nhà báo Đoàn Minh Long, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa; PGS, TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học Viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền, PGS,TS Hà Huy Phượng, Tổng Biên tập đặc san Báo chí Trẻ, Trưởng khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng các cán bộ, giảng viên, các thành viên của đặc san Báo chí trẻ và đông đảo sinh viên Học Viện Báo chí và Tuyên truyền tham dự.

Giải thưởng Báo chí Trẻ là giải thưởng được tổ chức thường niên, nhằm vinh danh các cá nhân, tập thể đã có hoạt động, đóng góp tích cực, xuất sắc cho Đặc san Báo chí trẻ; đồng thời, phát hiện những phóng viên tài năng trẻ. Năm 2019 là năm đầu tiên tổ chức với chủ đề là “Khởi hành”. Giải thưởng Báo chí Trẻ có giá trị tổng giải thưởng lên đến 50.000.000 đồng, được chia đều cho các hạng mục giải thưởng. Giải thưởng vinh danh cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng gồm: 1 cúp lưu niệm, tiền mặt và giấy chứng nhận từ BTC.

Sau hơn một tháng phát động, giải thưởng Ấn tượng Báo chí Trẻ 2019 đã tìm ra những tác phẩm của các cá nhân, tập thể xuất sắc nhất, tương ứng với từng hạng mục:

Tin ấn tượng: Hội báo xuân 2018 – Ban phóng viên Báo chí Trẻ thực hiện;

Bài phỏng vấn ấn tượng: Nhà báo Trần Công Mân – Nhà báo tài ba, lão tướng giản dị của tác giả Đỗ Thị Ngọc Anh;

Bài phản ánh ấn tượng: Gặp phóng viên tờ báo duy nhất tại mặt trận do Lớp Báo chí K37B Học viện Chính trị thực hiện;

Bài phóng sự ấn tượng: Bản 3 không – Tác giả Kiều Huy Dương;

Ảnh báo chí ấn tượng: “Giữ nghề hải lý” – Tác giả Vũ Thế Sơn;

Infographic ấn tượng: 9 lưu ý khi tác nghiệp báo chí tại vùng thiên tai, thảm họa – Tác giả Phạm Minh Lý;

Bìa báo ấn tượng: Bìa báo Tết 2018 – Tác giả Hoàng Ngọc Bích;

Chuyên đề ấn tượng: Phụ nữ làm báo nhọc nhằn và vinh quang – Tác giả Nguyễn Phan Anh Minh;

Tác phẩm văn nghệ trẻ: Truyện ngắn “Về bên nhau” – Tác giả Bùi Đức Huy;

Nhóm hoạt động ấn tượng: Nhóm Deadline – Ban thư ký Đặc san Báo chí Trẻ;

Lớp hoạt động tích cực: Tập thể lớp Báo in K35A1;

Giải cống hiến: Vũ Thị Quỳnh Trang- Sinh viên Lớp Báo in K35A2.

Ứng với mỗi hạng mục giải thưởng, các cá nhân, tập thể sẽ được trao cúp lưu niệm, tiền mặt và giấy chứng nhận từ BTC.

Một số hình ảnh:

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – Tiến sĩ Mai Đức Lộc trao giải Bìa báo ấn tượng, Chuyên đề ấn tượng và giải thưởng Văn nghệ trẻ cho các cá nhân đoạt giải – Ảnh: Ngọc Linh

PGS.TS Hà Huy Phượng,Tổng Biên tập Đặc san Báo chí Trẻ trao giải Lớp hoạt động tích cực, Giải cống hiến và Nhóm hoạt động tích cực cho các cá nhân và đại diện đoạt giải - Ảnh: Trần Khánh Linh

Cao Sơn

Xem thêm

>>> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019

>>> Các đại biểu thưởng trà Vinatea tại Hội Báo toàn quốc 2019

>>> Thủ tướng thăm các gian hàng tại Hội Báo toàn quốc 2019

>>> Huỳnh Văn Tiểng: Nhà cách mạng, nhà văn hóa, nhà báo dựng nghiệp và cống hiến

>>> Huỳnh Văn Tiểng, người truyền lửa cho nhiều thế hệ nhà báo

>>> Bức tranh sống động về đất nước

>>> Giao lưu trực tuyến nhà báo và công chúng báo chí

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/vien-bao-chi-trao-giai-an-tuong-bao-chi-tre-2019-n12625.html