Trao gần 46 triệu đồng bạn đọc ủng hộ cho gia đình bé Dương Huỳnh Kim Tiền

Sau ca ghép gan, sức khỏe Kim Tiền cải thiện rõ rệt, con tăng cân, trắng trẻo hơn. Sự giúp đỡ của bạn đọc đã giúp gia đình con tạm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Vừa qua, chị Huỳnh Thị Kim Nhàn đã có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet để nhận số tiền 45.984.500 đồng do bạn đọc ủng hộ cho con gái. Bé Dương Huỳnh Kim Tiền, nhân vật trong bài viết "Mẹ hiến gan cứu con 2 tuổi, cha làm mướn không đủ tiền viện phí" đã nhận được rất nhiều quan tâm.

Bé Kim Tiền trải qua ca đại phẫu ghép gan, vẫn cần tái khám, theo dõi thường xuyên, uống thuốc chống thải ghép cả đời.

Bé Kim Tiền trải qua ca đại phẫu ghép gan, vẫn cần tái khám, theo dõi thường xuyên, uống thuốc chống thải ghép cả đời.

Bé Kim Tiền mắc căn bệnh teo đường mật bẩm sinh dẫn đến xơ gan nặng. Sau nhiều lần xuất huyết tiêu hóa, các bác sĩ đánh giá nếu không lập tức ghép gan, con khó có cơ hội sống. Nhờ người hiến gan là mẹ ruột, tháng 5 năm nay, con đã trải qua ca đại phẫu tại Bệnh viện Đại học Y - Dược TP.HCM. Thế nhưng, khó khăn lớn nhất đối với gia đình còn là khoản viện phí khổng lồ.

Do Kim Tiền mắc bệnh bẩm sinh, phải điều trị kéo dài, chi phí tốn kém hàng trăm triệu đồng. Đến lúc tiến hành ca ghép gan, cha mẹ con đã kiệt quệ tài chính. Thêm vào đó, sau ca ghép, Kim Tiền bị nhiễm trùng nên phải nằm theo dõi và điều trị, khiến viện phí tăng thêm khoảng 700 triệu đồng. Tổng chi phí cho ca ghép gan của con hờn 1,2 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền xét nghiệm và phẫu thuật hiến gan của người mẹ.

Viện phí quá lớn nên sau khi con gái được xuất viện, vợ chồng chị Nhàn vẫn chưa thể trả hết. Thế nhưng họ vẫn phải mướn nhà trọ đảm bảo môi trường vô khuẩn, cùng với tiền thuốc, dinh dưỡng cho con vô cùng tốn kém, có tháng lên tới 40 triệu đồng. Không có cách nào xoay sở được, người mẹ đành cầu cứu đến Báo VietNamNet như một tấm phao cứu sinh.

Đại diện VietNamNet trao số tiền do bạn đọc giúp đỡ cho chị Nhàn, mẹ bé Kim Tiền

Sau khi hoàn cảnh của bé Kim Tiền được chia sẻ, nhiều bạn đọc đã mở rộng vòng tay. Ngoài số tiền 45.984.500 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Báo VietNamNet, gia đình chị Nhàn cũng đã nhận được những lời động viên, sự giúp đỡ của quý bạn đọc hảo tâm.

Chị Nhàn bày tỏ lòng biết ơn những tấm lòng thơm thảo. Chị cũng cho biết, hiện tại sức khỏe Kim Tiền đang tiến triển tốt. Nhờ số tiền được giúp đỡ này, gia đình tạm thời vượt qua được khó khăn. Thông qua Báo VietNamNet, chị Nhàn gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm đã thương con gái bé bỏng của chị.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-gan-46-trieu-dong-ban-doc-ung-ho-cho-gia-dinh-be-duong-huynh-kim-tien-2065124.html