Trao đổi về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa cán bộ cấp vụ hai Ban Tổ chức Trung ương của Việt Nam và Lào

Nhân dịp Đoàn cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Vi-lay-văn Phêng-sạ-vắt, Vụ trưởng Vụ Đào tạo cán bộ làm Trưởng đoàn sang Việt Nam nhằm trao đổi và nắm tình hình học tập của học sinh Lào ở các học viện tại Việt Nam, chiều 5-11-2019, lãnh đạo Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có buổi làm việc với Vụ Đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông tin: Trong những năm qua, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan xây dựng đề án tổ chức các lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề với cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và phối hợp trong việc trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị đại hội đảng ở mỗi nước. Từ năm 2013 đến nay, Việt Nam đã mở 18 lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề dành cho cán bộ cấp cao của nước bạn Lào với tổng số 710 đồng chí.

Riêng năm 2019, triển khai Kế hoạch số 225-KH/BTCTW ngày 26-8-2019, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan dự kiến mở 4 lớp, hiện đã hoàn thành 3 lớp với 88 đồng chí. Hai bên cũng đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý và học tập lý luận chính trị; về chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ lãnh đạo của Lào…

Đồng chí Vi-lay-văn Phêng-sạ-vắt cảm ơn sự đón tiếp thân tình và những trao đổi thẳng thắn, thân tình, thiết thực của các đồng chí lãnh đạo Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía Việt Nam, nhất là Ban Tổ chức Trung ương và Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Lào, góp phần vun đắp ngày càng khăng khít mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.

Mai Anh

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2019/13315/trao-doi-ve-cong-tac-dao-tao-boi-duong-can-bo-giua.aspx