Trao đổi thương mại của Australia với Trung Quốc giảm 40%

Quan hệ thương mại hai nước có thể sẽ tiếp tục xấu thêm khi Trung Quốc chuẩn bị áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia.

Căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa Australia với Trung Quốc gia tăng trong 1 năm trở lại đây, đã kéo theo giá trị xuất khẩu của Australia với đối tác thương mại lớn nhất của nước này giảm tới 40%. Tình hình có thể sẽ tiếp tục xấu thêm khi Trung Quốc chuẩn bị áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia.

Giá trị xuất khẩu của hầu hết các ngành hàng của Australia sang thị trường Trung Quốc đã giảm 40%, kể từ khi tranh chấp thương mại giữa hai nước gia tăng. Nội dung này mới được Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) cho biết trong phiên điều trần tại Quốc hội nước này.

Đại sứ Graham Fletcher cho rằng, bất ổn thương mại giữa Trung Quốc và Australia là động thái trả thù. Ảnh ABC.

Đại sứ Graham Fletcher cho rằng, bất ổn thương mại giữa Trung Quốc và Australia là động thái trả thù. Ảnh ABC.

Thông tin được Báo điện tử ABC trích dẫn cho biết, xuất khẩu than nói chung sang Trung Quốc trong quý IV năm ngoái đã giảm 83% so với cùng thời điểm của năm 2019. Trong 6 tháng tính đến tháng 1 năm nay, xuất khẩu than nhiệt sang Trung Quốc giảm 70%, trong khi xuất khẩu than luyện kim giảm 60%.

Chính phủ Australia cũng xác nhận, khoảng 40 tàu chở than của nước này đã phải neo đậu ngoài khơi các cảng biển của Trung Quốc trong vài tháng nay, khi không được phía Trung Quốc làm thủ tục thông quan.

Đáng chú ý, rượu vang Australia là 1 mặt hàng được người tiêu dùng Trung Quốc khá ưa chuộng, nhưng giá trị xuất khẩu của dòng sản phẩm này trong tháng 1 vừa qua đã giảm xuống dưới 1 triệu AUD, một sự sụt giảm mạnh mẽ nếu so với doanh thu 164 triệu AUD cũng tại thị trường này vào tháng 10 năm ngoái.

Cũng theo ABC, ngành sản xuất rượu vang sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong thời gian tới khi từ ngày mai (28/3) Trung Quốc chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với một số loại rượu vang Australia trong 5 năm. Trước đó, năm 2020, Trung Quốc áp thuế tạm thời lên tới 200% đối với rượu vang Australia và theo Hiệp hội Nho và rượu vang của nước này, mức thuế chính thức có thể lên đến gần 220%.

Việc phụ thuộc khá lớn vào thị trường Trung Quốc của các doanh nghiệp xuất khẩu Australia tiềm ẩn nhiều rủi ro, mỗi khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước trở nên căng thẳng.

Vấn đề này đã được cảnh báo từ lâu và hôm thứ Năm vừa qua (25/3) tiếp tục được ông Graham Fletcher, Đại sứ nước này tại Trung Quốc, nhấn mạnh trong buổi đối thoại trực tuyến với Hội đồng Kinh doanh Trung Quốc-Australia. Cũng tại cuộc họp này, Đại sứ Fletcher đã thẳng thừng tuyên bố chiến dịch trừng phạt kinh tế của Trung Quốc đối với Australia là hành động “trả đũa”.

Trong 9 tháng trở lại đây, sau khi Australia kêu gọi điều tra nguồn gốc của đại dịch Covid-19, Trung Quốc đã áp đặt nhiều rào cản thương mại, bao gồm thuế chống bán phá giá, đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Australia như lúa mạch, than đá, gỗ và tôm hùm.

Các động thái của Trung Quốc được cho là đã gây thiệt hại khoảng 20 tỷ AUD cho các doanh nghiệp và người lao động Australia trong năm vừa qua./.

Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/trao-doi-thuong-mai-cua-australia-voi-trung-quoc-giam-40-846157.vov