Trao đổi nghiệp vụ truyền thông chính sách tại Đại học Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, sáng 16/10 đoàn cán bộ Việt Nam đã đến trao đổi nghiệp vụ tại Đại học Hàn Quốc.

Tham dự lễ khai mạc có ông Park Gil Sung, Phó hiệu trưởng Trường đại học Hàn Quốc; bà Yoon Young Min, Viện trưởng Viện cao học; Ông Jeong Se Yoon Trưởng khoa Báo chí; ông Eom Seung Yong, Giám đốc Viện Xúc tiến Tài nguyên Văn hóa Hàn Quốc, Ông Lee Hun Yul, Giáo sư khoa Truyền thông - Đại học Hàn Quốc.

Ông Park Gil Seong, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Hàn Quốc phát biểu. Ảnh: TL

Ông Park Gil Seong, Phó hiệu trưởng Trường đại học Hàn Quốc nhiệt liệt chào mừng đoàn đến thăm và làm việc tại trường, hy vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Học viện Báo chí &Tuyên truyền và các cơ quan chức năng của Việt Nam với Đại học Hàn Quốc.

Các đại biểu tham gia chương trình. Ảnh: TL

PGS,TS Phạm Minh Sơn phát biểu. Ảnh: TL

PGS,TS Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo nhà trường đã dành cho đoàn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của phía Hàn Quốc trong việc nâng cao nhận thức và năng lực đào tạo, tổ chức và quản lý truyền thông chính sách ở Việt Nam.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Đại học Hàn Quốc, đoàn sẽ trao đổi một số chuyên đề như: truyền thông chính sách, công nghiệp báo chí truyền thông, quản lý rủi ro, truyền thông mới và quảng bá chính sách công. Ngoài ra, đoàn sẽ đến thăm và khảo sát thực tế tại một số cơ quan báo chí truyền thông của Hàn Quốc.

Ông Eom Seung Yong, Giám đốc Viện Xúc tiến Tài nguyên Văn hóa Hàn Quốc phát biểu. Ảnh: TL

Một số hình ảnh tại Đại học Hàn Quốc:

Đoàn cán bộ hai nước chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TL

Chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên Đại học Hàn Quốc. Ảnh: TL

PV (từ Hàn Quốc)

Xem thêm:

>>> Trao đổi nghiệp vụ truyền thông chính sách tại Đại học Hàn Quốc

>>> Nâng cao năng lực triển khai chính sách tại Koica (Hàn Quốc)

>>> Báo chí Hàn Quốc chuyển đổi trong kỷ nguyên số

>>> Thời sự là "bữa cơm" ăn hàng ngày của công chúng

>>> Minh bạch thông tin - "thần dược" trong truyền thông chính sách

>>> Bức tranh đa chiều về truyền thông Hàn Quốc (Kỳ I)

>>> Bức tranh đa chiều về truyền thông Hàn Quốc (Kỳ II)

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/trao-doi-nghiep-vu-truyen-thong-chinh-sach-tai-dai-hoc-han-quoc-n11137.html