Trao đổi kinh nghiệm xây dựng Luật cơ quan đại diện giữa Việt Nam - Lào

Sáng 11/5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, ông Tô Anh Dũng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiếp và chủ trì cuộc làm việc với đoàn liên Vụ của Bộ Ngoại giao Lào do ông Somkhit Vankham, Phó Vụ trưởng Vụ Điều ước và Luật pháp làm trưởng đoàn.

Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm xây dựng Luật cơ quan đại diện ở nước ngoài trong bối cảnh Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Tô Anh Dũng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chia sẻ thông tin quá trình xây dựng Luật cơ quan đại diện ở nước ngoài của Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đoàn liên Vụ của Bộ Ngoại giao Lào Về phía Việt Nam có đại diện các đơn vị: Cục Quản trị Tài vụ, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế…

Về phía Lào có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Điều ước và Luật pháp, Vụ Tài chính và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Ông Somkhit Vankham cho biết, Bộ Ngoại giao Lào đang chuẩn bị xây dựng dự thảo Luật về cơ quan đại diện ngoại giao Lào tại nước ngoài, mong muốn được trao đổi thực chất kinh nghiệm về quá trình xây dựng dự thảo Luật này với Bộ Ngoại giao Việt Nam, đặc biệt về các chế độ, chính sách dành cho thành viên Cơ quan đại diện ở nước ngoài và hàm, cấp ngoại giao.

Hoan nghênh đoàn sang thăm và trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến Luật cơ quan đại diện ở nước ngoài, Trợ lý Bộ trưởng Tô Anh Dũng đề nghị hai bên trao đổi trực tiếp, cụ thể vào các vấn đề Luật sẽ đề cập.

Ông Somkhit Vankham, Phó Vụ trưởng Vụ Điều ước và Luật pháp mong muốn được trao đổi thực chất kinh nghiệm về quá trình xây dựng dự thảo Luật. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại buổi làm việc, đại diện hai bên đã thông tin chi tiết về chế độ sinh hoạt phí, lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm y tế… và các chế độ khác dành cho cán bộ khi đi công tác nhiệm kỳ.

Theo đó, các chế độ này được xây dựng trên cơ sở nhu cầu vật chất và tinh thần bảo đảm sinh hoạt bình thường để hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài, phù hợp với điều kiện kinh tế của Nhà nước, đặc thù công tác đối ngoại và hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn công tác.

Đại diện các đơn vị của hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Luật. (Ảnh: Tuấn Anh)

Hai bên trao đổi các vấn đề phát sinh và vướng mắc trong quá trình áp dụng luật vào thực tiễn và kiến nghị, đề xuất những sửa đổi, bổ sung nếu có trong thời gian tới.

Hai bên cũng trao đổi các hoạt động xây dựng luật cho các hoạt động của ngành Ngoại giao cũng như những kinh nghiệm khi tham gia vào các điều ước quốc tế.

Cuộc làm việc diễn ra rất thực chất, hiệu quả trong bầu không khí thân tình, cởi mở, thể hiện sinh động quan hệ gắn bó thân thiết, tin cậy lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào. Sau buổi làm việc, hai bên nhất trí cần tiếp tục có nhiều hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh)

Ông Tô Anh Dũng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Ngoại giao Việt Nam và ông Somkhit Vankham, Phó Vụ trưởng Vụ Điều ước và Luật pháp, Bộ Ngoại giao Lào trao quà lưu niệm. (Ảnh: Tuấn Anh)

(Ảnh: Tuấn Anh)

Gia Phú

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trao-doi-kinh-nghiem-xay-dung-luat-co-quan-dai-dien-giua-viet-nam-lao-71009.html