Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND

Tại TP Lạng Sơn, Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh trung du và miền núi phía bắc, lần thứ tư. Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự. Với chủ đề 'Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri', các tham luận của đại biểu đã tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn và nêu rõ những vấn đề đặt ra trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, ghi nhận kết quả hoạt động của HĐND các tỉnh trong khu vực đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt hoạt động, nỗ lực phấn đấu làm tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Để đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri đối với HĐND, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần: nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND và của cử tri trong công tác tiếp xúc cử tri; tiếp tục đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri... Quan tâm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan.

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2018

Sáng 28-4, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Hà Nội, Hội CTĐ Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình Chung sức vì nhân đạo, phát động Tháng Nhân đạo và kỷ niệm Ngày CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8-5.

Tháng Nhân đạo năm nay có chủ đề “Nhân đạo - từ nhận thức tới hành động”. Tại lễ phát động, Hội CTĐ thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân trao kinh phí hỗ trợ xây hai ngôi nhà, ba con bò sinh sản tặng các hộ nghèo; hỗ trợ chữa bệnh cho một trường hợp trẻ em nghèo và tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh vượt khó học giỏi, với tổng giá trị 180 triệu đồng; tiếp nhận gần hai tỷ đồng của các doanh nghiệp, cá nhân và Hội CTĐ các cấp.

Tại lễ phát động diễn ra nhiều hoạt động: Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Thăng Long” dự kiến tiếp nhận khoảng 400 đơn vị máu; “Tuyến phố Nhân ái” với sự tham gia của 20 gian hàng với cam kết của các đơn vị sẽ trích lợi nhuận ủng hộ Quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố; Triển lãm ảnh “Sức mạnh nhân đạo” trưng bày 80 bức ảnh tiêu biểu; Cuộc thi tìm hiểu về Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hội CTĐ thành phố Hà Nội khai trương “Gian hàng từ thiện” tại số 19/52 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Đội tuyển bóng đá quốc gia U23 ủng hộ 700 triệu đồng giúp các nạn nhân chất độc da cam và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. T.Ư Hội CTĐ Việt Nam phát động chương trình nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương” với cú pháp BD gửi 1407, từ ngày 28-4 đến 26-6.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/36243702-trao-doi-kinh-nghiem-hoat-dong-hdnd.html