''Trao đi yêu thương để nhận về hạnh phúc''

Đó là thông điệp được Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân truyền đi tại chương trình 'Sức mạnh nhân đạo 2021'. Chương trình do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, diễn ra tối 16-1 tại Hà Nội nhằm kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng nhân ái chung tay hỗ trợ người nghèo vui xuân, đón Tết, đồng thời tri ân những tấm lòng hảo tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự chương trình còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đại diện các bộ, ban, ngành chức năng, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Chương trình Sức mạnh nhân đạo 2021. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, đánh giá cao các chương trình, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng thời, cảm ơn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người nghèo.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dân tộc ta vốn giàu lòng nhân ái, luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Yếu tố này được lưu truyền, bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, tạo nên nguồn sức mạnh, gắn bó các thế hệ người dân Việt Nam đoàn kết, cùng nhau chia sẻ lúc khó khăn.

Với mục tiêu “Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân”, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và đưa tư tưởng nhân đạo vào trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách để khuyến khích, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc. Đây là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, giúp nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Điều này được minh chứng rõ ràng trong quá khứ, cũng như trong năm 2020 đầy biến động. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nước ta đã trở thành một điểm sáng về phòng, chống dịch, cũng như tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay, dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần “lo trước nỗi lo của dân, vui sau niềm vui của dân”, Đảng, Nhà nước ta sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ và hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, giải pháp giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, xây dựng xã hội thịnh vượng, đoàn kết, nhân ái, công bằng, văn minh. Cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, thì các nguồn lực xã hội góp phần quan trọng tạo giá đỡ an sinh để người có hoàn cảnh khó khăn có điểm tựa vươn lên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “trao đi yêu thương để nhận về hạnh phúc”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa Hội đồng quản trị Quỹ hoạt động Chữ thập Đỏ tại Chương trình. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đã trực tiếp nhắn tin ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" - Xuân Tân Sửu 2021.

Để có thêm nguồn lực trợ giúp người nghèo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động nhắn tin ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" - Xuân Tân Sửu 2021 từ ngày 30-12-2020 đến hết ngày 28-2-2021. Theo đó, các tổ chức, cá nhân nhắn tin qua điện thoại di động theo cú pháp: TET, gửi 1409, sẽ ủng hộ 20.000 đồng/tin nhắn cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam (không hạn chế số lượng tin nhắn).

Ngoài hình thức nhắn tin, các tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ trực tiếp qua số tài khoản của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã được công bố rộng rãi.

Trong những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã khởi xướng, phát động nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa nhằm huy động các nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội. Từ nguồn lực vận động, năm 2020, các cấp Hội đã hỗ trợ 21,5 triệu người với tổng trị giá hơn 4.800 tỷ đồng.

Trong đó, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cả nước vận động được hơn 1.044 tỷ đồng để trao tặng 2,7 triệu suất quà Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Năm 2021, thông qua phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", các cấp Hội phấn đấu vận động ít nhất 1,5 triệu suất quà để tặng người nghèo, người dễ tổn thương trong xã hội bằng nhiều hình thức. Điểm mới của phong trào là các cấp Hội Chữ thập đỏ sẽ tổ chức “Tuần lễ chợ Tết nhân đạo Tân Sửu”. Tại các phiên chợ, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn sẽ được phát phiếu để đổi quà Tết…

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đóng góp tích cực cho phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2020.

Minh Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/988852/trao-di-yeu-thuong-de-nhan-ve-hanh-phuc