Trao danh hiệu Anh hùng cho Ban Dân y Trung ương cục miền Nam

Sáng 19.12, tại Hội trường Thành ủy TP HCM, Ban Dân y Trung ương cục miền Nam vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (bìa phải) trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Ban Dân y Trung ương cục miền Nam - Ảnh: Luân Thành

Đến dự lễ trao danh hiệu có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến; cùng đông đảo cựu chiến binh của lực lượng Ban Dân y Trung ương cục miền Nam.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao cờ và bằng danh hiệu AHLLVTND cho Ban Dân y Trung ương cục miền Nam.

Ôn lại truyền thống của lực lượng, PGS.TS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ nhiệm Ban Dân y Trung ương cục miền Nam, cho biết cách mạng miền Nam ở giai đoạn những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước bị đàn áp, khủng bố, bắt bớ. Chính quyền Sài Gòn lập các ấp chiến lược để dồn dân, ngăn chặn sự ủng hộ của những người yêu nước.

Trước hoàn cảnh đó, Bộ trưởng Bộ Y tế lúc bấy giờ là ông Phạm Ngọc Thạch nhận định tình hình cần bổ sung một lực lượng cán bộ y tế cấp thiết cho chiến trường miền Nam. Tính riêng giai đoạn 1961 - 1963, Bộ Y tế bổ sung 83 bác sĩ, được sĩ, y sĩ vượt Trường Sơn vào nam. Năm 1964, Trung ương thành lập Ban Dân y Trung ương cục miền Nam, do bác sĩ Nguyễn Văn Thủ làm trưởng ban.

Phát biểu tại lễ trao danh hiệu AHLLVTND, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh với tinh thần vì bệnh nhân và chiến sĩ thân yêu, cán bộ quân dân y đã vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, ác liệt nhất để chăm sóc thương binh sớm mau lành bệnh, trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu.

Ông Nhân cũng nhắc đến những thành tựu vô cùng to lớn của những cán bộ bác sĩ trong giai đoạn kháng chiến là đã sản xuất ra các loại thuốc cảm cúm, sản xuất subtilis thuốc trị đường ruột, vaccine tả để cung cấp cho các bệnh viện, quân đội và các cơ quan của Trung ương cục miền Nam.

Trung Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/trao-danh-hieu-anh-hung-cho-ban-dan-y-trung-uong-cuc-mien-nam-1034891.html