Trao cơ hội thay đổi cuộc sống cho nữ sinh dân tộc thiểu số

Từ ngày 11 đến 13-7, tại thủ đô Hà Nội, Quỹ tài trợ VinaCapital ('VCF') và Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp tổ chức sự kiện 'Ngày hội ước mơ' lần 7 năm 2016 cho 50 nữ sinh dân tộc thiểu số trong chương trình học bổng 'Mở đường đến tương lai'. Tham dự chương trình có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch quỹ học bổng Vừ A Dính cùng các nhà tài trợ.

Bà Trương Thị Mai cùng bà Nguyễn Thị Doan trao Bằng khen cho những nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Phạm Vân Anh

Bà Trương Thị Mai cùng bà Nguyễn Thị Doan trao Bằng khen cho những nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Phạm Vân Anh

Xuất phát từ ý tưởng mang lại những cơ hội thay đổi cuộc sống cho các nữ sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cả nước, năm 2010, giai đoạn 1 của dự án "Mở đường đến tương lai" đã chọn 50 nữ sinh xuất sắc của 22 dân tộc thiểu số thuộc 28 tỉnh thành trên khắp cả nước để nhận học bổng toàn phần trong suốt 3 năm THPT và 4 năm đại học.

Cùng với đó, các em sẽ được trao cơ hội giao lưu, học tập và trải nghiệm thực tế trong các hoạt động kết nối do Quỹ học bổng Vừ A Dính và VCF phối hợp tổ chức, với sự tài trợ của Công ty Talisman thuộc Tập đoàn Repsol và Tập đoàn VinaCapital, cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và cá nhân với vai trò cố vấn và truyền đạt kiến thức, kỹ năng sống cho các nữ sinh.

Chương trình “Ngày hội ước mơ" lần 7 năm 2016 là sự kiện đánh dấu việc kết thúc giai đoạn 1 của học bổng toàn phần này. Với các nữ sinh, qua 7 năm được bồi dưỡng và hỗ trợ toàn diện, nay chuẩn bị bước vào hành trình mới với con đường sự nghiệp phía trước, các khách mời cùng đội ngũ thực hiện chương trình sẽ gặp gỡ và trò chuyện với từng em để định hướng cụ thể hơn, hỗ trợ sâu sát hơn giúp các em tăng thêm sự tự tin, sẵn sàng cho những thử thách mới. Ngoài ra, trong dịp này, các nữ sinh sẽ đến thăm Lăng Bác, tham quan Tòa nhà Quốc hội mới và tham dự buổi gặp gỡ với Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Ca khúc “Cảm ơn tình yêu” được 50 nữ sinh hát cùng những giọt nước mắt và tấm lòng biết ơn sâu sắc. Ảnh: Phạm Vân Anh

Những lời phát biểu tâm huyết, những ca khúc được các em trình diễn mộc mạc nhưng đầy cảm xúc đã khiến tất cả đại biểu cùng khán giả xúc động. Nhiều em đã chia sẻ rằng, nếu không có chương trình này, có lẽ cuộc sống của các em sẽ không có tương lai như rất nhiều những nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn người dân tộc thiểu số khác.

Trong chương trình, Quỹ học bổng Vừ A Dính và VCF cũng công bố giai đoạn 2 của dự án, với sự tham gia tài trợ của Công ty Cơ điện lạnh REE. Sẽ có thêm 50 nữ sinh người dân tộc thiểu số khác được lựa chọn tham gia dự án này trong vòng 7 năm tiếp theo.

Phạm Vân Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trao-co-hoi-thay-doi-cuoc-song-cho-nu-sinh-dan-toc-thieu-so/