Trao chứng chỉ đào tạo sau ĐH cho bác sĩ chuyên ngành sơ sinh

Ngày 23-4, Bệnh viện Nhi Trung ương và Tổ chức Newborns Việt Nam (Vương Quốc Anh) đã tổ chức Lễ trao chứng chỉ đào tạo sau đại học cho 10 bác sĩ chuyên ngành sơ sinh.

Tham dự Lễ trao chứng chỉ có Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam – ông Giles Lever; ông Nicolo Costantini - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Italia tại Việt Nam; cố vấn, giám đốc của chương trình cùng nhiều Giáo sư, các nhà khoa học đến từ Vương quốc Anh.

Về phía Bộ Y tế có GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng; ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh, từ đó giảm tỉ lệ tử vong và những di chứng lâu dài cho trẻ em Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ký kết dự án hợp tác đào tạo cho các bác sĩ chuyên ngành sơ sinh tại bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ Y Tế GS.TS Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại lễ trao chứng chỉ

Phát biểu tại lễ trao chứng chỉ, GS. TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nhấn mạnh, chương trình đạo tạo bác sĩ chuyên ngành sơ sinh diễn ra từ tháng 2-2017 đến tháng 4-2018 với sự giảng dạy của các chuyên gia sơ sinh hàng đầu Vương quốc Anh là bước tiến quan trọng trong công tác chăm sóc hồi sức sơ sinh ở Việt Nam.

Với nội dung đào tạo chuyên sâu đến từ giáo trình hàng đầu dưới sự giảng dạy của các chuyên gia nước Anh, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương đã được tiếp nhận kiến thức, kinh nghiệm bài bản về chăm sóc hồi sức sơ sinh vào thực tiễn, góp phần làm giảm tỷ lệ vong và di chứng lâu dài cho trẻ em Việt Nam. Sau 10 tháng học tập, 10 bác sĩ đã được nhận bằng tốt nghiệp. Bệnh viện Nhi Trung ương hy vọng với sự thành công bước đầu, thời gian tới tiếp tục nhận được sự hợp tác của Tổ chức Newborns Việt Nam trong đào tạo chuyên sâu cho các bác sĩ.

GS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương mong muốn thời gian tới bệnh viện tiếp tục hợp tác với Tổ chức Newborns Việt Nam trong việc đào tạo

Theo GS.TS Nguyễn Viết Tiến, tỷ lệ tử vong của trẻ em tại Việt Nam khá cao, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Do vậy rất cần những bác sĩ giỏi chăm sóc hồi sức sơ sinh. Ông cũng đánh giá cao khóa học này và coi đây là một sản phẩm vô cùng quý giá và quan trọng giữa Tổ chức Newborns và Bệnh viện Nhi Trung ương khi giúp bệnh viện đào tạo bác sĩ sơ sinh giỏi. Bộ Y tế mong việc đào tạo này được tiếp tục duy trì, nhân rộng để cho nhiều bác sĩ của Việt Nam được học tập và trưởng thành.

Được biết, chương trình đào tạo sau đại học cho bác sĩ chuyên ngành sơ sinh hoàn toàn bằng tiếng Anh được áp dựng giáo trình và phương pháp giảng dạy của Hiệp hội Nhi khoa và sức khỏe trẻ em Hoàng Gia, Vương Quốc Anh. Nội dung đào tạo tập trung vào việc hướng dẫn cụ thể các bác sĩ trong việc hồi sức sơ sinh, đẻ non, cách tiếp cận các xét nghiệm sơ sinh, trong đó chủ yếu tập trung vào giảng dậy thực hành, nhằm giảm đáng kể tình trạng trẻ sơ sinh diễn biến xấu đột ngột.

Trao chứng chỉ cho 10 bác sĩ chuyên ngành sơ sinh

Đây không chỉ là chương trình đào tạo cho bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương mà sẽ nhân rộng ra nhiều bệnh viện trên cả nước. Trước mắt ưu tiên đào tạo cho một số bệnh viện như Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Sản- Nhi một số tỉnh, thành với mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong đến mức thấp nhất. Hy vọng trong những năm tới nước ta sẽ có một đội ngũ bác sĩ sơ sinh hoàn hảo.

Trần Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/trao-chung-chi-dao-tao-sau-dh-cho-bac-si-chuyen-nganh-so-sinh-487914/