Trao 'cần câu' cho người nghèo

Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp nhằm cùng chính quyền nâng cao đời sống người dân. Nhiều hộ đã thoát nghèo nhờ được xây tặng nhà, trao bò giống để có nơi an cư và sinh kế làm ăn thông qua sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ.

Gia đình ông Nguyễn Quang Hưng trong căn nhà do Hội Chữ thập đỏ vận động xây tặng.

Gia đình ông Nguyễn Quang Hưng trong căn nhà do Hội Chữ thập đỏ vận động xây tặng.

Năm 2016, từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của CLB Nguyện ước hồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã xây tặng ngôi nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Quang Hưng (ấp Bàu Phượng, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ). Không có đất canh tác, vợ chồng ông Hưng phải đi làm thuê làm mướn, thu nhập thấp và bấp bênh. Vợ chồng ông cùng 3 con phải sinh sống trong căn nhà tạm bợ từ nhiều năm nay. Cuộc sống khó khăn, phải chạy ăn từng bữa nên chưa từng nghĩ sẽ được ở trong ngôi nhà khang trang. Có nơi an cư, vợ chồng ông Hưng còn được ngành nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật và gợi ý thuê đất trồng rau. Hiện nay, từ 6 sào rau, gia đình ông đã có thu nhập trung bình 7 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, kinh tế gia đình ông dần ổn định, có điều kiện lo cho các con ăn học đầy đủ. Năm 2019, gia đình ông chính thức thoát nghèo. “Được sự giúp đỡ của chính quyền, Hội Chữ thập đỏ các cấp và mạnh thường quân, gia đình tôi không chỉ được ở trong ngôi nhà khang trang mà còn có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Tôi mong sao các nhà hảo tâm, chính quyền và Hội Chữ thập đỏ tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác có được nơi ở và công việc ổn định như gia đình tôi”, ông Hưng vui vẻ nói.

Ngoài hoạt động giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn “an cư”, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh còn vận động DN, nhà hảo tâm hỗ trợ bò giống sinh sản, tạo kế sinh nhai cho hàng chục gia đình.

Không có nghề nghiệp ổn định, ông Nguyễn Phương Bình (ở tổ 85, ấp Liên Đức, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) phải đi làm thuê làm mướn, công việc bấp bênh, còn vợ làm công nhân may, thu nhập thấp, lại phải lo nuôi 3 con nhỏ nên hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tháng 10/2018, gia đình ông được nhận một con bò giống sinh sản trị giá 20 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ. Từ đó, ngoài thời gian đi làm, ông Bình dành thời gian chăm sóc, đến nay bò mẹ đã sinh được 1 con bê 12 tháng tuổi. Ông đang chuẩn bị bàn giao bê con cho Hội Chữ thập đỏ để trao cho người khác nuôi.

Cùng với việc trao bò giống sinh sản, trong tháng 4/2019, gia đình ông Bình còn được địa phương và Công ty Adam Khoo Việt Nam hỗ trợ tiền xây dựng căn nhà Chữ thập đỏ với tổng chi phí 70 triệu đồng (Công ty Adam Khoo Việt Nam hỗ trợ 40 triệu đồng, địa phương vận động hỗ trợ 14 triệu đồng, số còn lại của gia đình). Được hỗ trợ bò giống sinh sản và hỗ trợ nhà Chữ thập đỏ, gia đình ông có chỗ ở ổn định, lại có “cần câu” để yên tâm phát triển kinh tế. Đến cuối năm 2019, gia đình ông Nguyễn Phương Bình đã được công nhận thoát nghèo.

Ngoài việc hỗ trợ tiền xây nhà, trao bò giống cho người nghèo, trong năm 2019, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã vận động các nhà hảo tâm trao tặng 22.510 suất quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; duy trì giúp đỡ 467 địa chỉ nhân đạo; trao 83 chiếc xe lăn; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 127 ngàn lượt người nghèo... Tổng giá trị các hoạt động chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng và công tác xã hội hơn 26 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2019, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tỉnh thoát nghèo là 4.329 hộ (trong đó, số hộ nghèo quốc gia là 621 hộ, cận quốc gia là 1.041 hộ, hộ nghèo tỉnh là 1.620 hộ, cận nghèo tỉnh là 1.047 hộ). Số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của tỉnh còn lại cuối năm 2019 là 4.081 hộ, chiếm tỷ lệ 1,44% so với tổng số hộ dân.

Ông Lê Văn Hậu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: “Trong năm 2019, các cấp Hội đã duy trì tốt và phát huy các hoạt động công tác xã hội, cứu trợ nhân đạo, tổ chức chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách kịp thời. Hội Chữ thập đỏ các cấp mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để phát triển các hoạt động nhân đạo này, giúp những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.

Bài, ảnh: PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202002/trao-can-cau-cho-nguoi-ngheo-892328/