Trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình Hưng Phú

Sáng 24-3, UBND TP.Biên Hòa tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đình Hưng Phú, KP.Nhất Hòa, P.Hiệp Hòa.

Ban quý tế đình Hưng Phú, P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

Ban quý tế đình Hưng Phú, P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

Đình Hưng Phú được tạo dựng khá sớm, khoảng triều vua Minh Mạng. Sự tồn tại của đình Hưng Phú góp phần minh chứng cho lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai hơn 300 năm của cộng đồng cư dân Việt ở vùng đất Hưng Phú xưa và P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa ngày nay.

Ngoài thờ sắc thần Thành Hoàng, đình Hưng Phú còn bảo lưu được nhiều hiện vật như: Hoành phi, liễn đối, hương án. Tháng 8-2017, Ban quý tế đình Hưng Phú xây dựng hàng rào, hai cổng chào ở vị trí mới, tạo nên vẻ khang trang và cổ kính của đình như hiện tại. Đầu năm 2018, tiếp tục xây dựng miếu Bà Ngũ Hành và ông Thổ Thần, đồng thời xây mới nhà tiếp khách và nhà bếp phù hợp với kiến trúc hiện đại. Tháng 6-2018, tiến hành đại tu chánh điện...

Ban quý tế các đình dâng hương tại đình Hưng Phú, P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa

Trải qua hơn hai trăm năm hình thành và phát triển, qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, đến nay đình Hưng Phú vẫn bảo tồn được các yếu tố nguyên gốc cũng như diện mạo kiến trúc truyền thống đình làng Nam bộ.

Phát biểu tại lễ trao bằng công nhận di tích, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Duy Tân đề nghị Đảng bộ, chính quyền P.Hiệp Hòa nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chung sức cùng nhân dân địa phương làm tốt công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đình Hưng Phú. Qua đó, đưa di tích thực sự trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.

Yến Linh - My Ny

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202103/trao-bang-xep-hang-di-tich-cap-tinh-dinh-hung-phu-3048983/