Trao bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sĩ Vi Văn Nhất và Liệt sĩ Nguyễn Thành Chủng

Ngày 7-8, tại bản Cạn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa tổ chức lễ trao bằng 'Tổ quốc ghi công' cho Liệt sĩ, Thiếu tá Vi Văn Nhất, Sĩ quan điều tra Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Thanh Hóa. Dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Văn Chung, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa, lãnh đạo chính quyền địa phương, nhân dân xã Bát Mọt và thân nhân liệt sĩ Vi Văn Nhất.

Đại tá Nguyễn Văn Chung, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa trao bằng Tổ quốc ghi công cho vợ Liệt sĩ Vi Văn Nhất. Ảnh: Xuân Thủy

Đại tá Nguyễn Văn Chung, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa trao bằng Tổ quốc ghi công cho vợ Liệt sĩ Vi Văn Nhất. Ảnh: Xuân Thủy

Với công lao cống hiến hơn 17 năm trong lực lượng BĐBP, đồng chí Vi Văn Nhất là quân nhân luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, lập trường tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong lúc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới Bát Mọt, ngày 3-6-2019, đồng chí Nhất đã hy sinh đã để lại niềm tiếc thương, nỗi đau vô hạn đối với đơn vị, gia đình và người thân.

Ngày 17-7-2020, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg, cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sĩ Vi Văn Nhất.

Thượng tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa trao bằng Tổ quốc ghi công cho vợ liệt sĩ Nguyễn Thành Chủng. Ảnh: Xuân Thủy

Trước đó, ngày 6-8, tại khu phố Thái Hòa, thị trấn Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa tổ chức Lễ trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sĩ, Đại úy Nguyễn Thành Chủng, Đội trưởng Tổng hợp đảm bảo, Đồn Biên phòng Yên Khương, BĐBP Thanh Hóa. Dự buổi lễ có Thượng tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa, lãnh đạo chính quyền địa phương, nhân dân thị trấn Nông Cống và thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thành Chủng.

Với công lao cống hiến hơn 21 năm trong lực lượng BĐBP, đồng chí Nguyễn Thành Chủng là quân nhân luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, lập trường tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới vùng đặc biệt khó khăn gian khổ.

Trong lúc mưa lũ hung dữ ào về, mọi người đang chống chọi với thiên tai, anh và đồng đội đã kịp thời có mặt, với quyết tâm bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân, phối hợp với chính quyền xã Yên Khương, huyện Lang Chánh hỗ trợ nhân dân phòng chống lũ lụt. Điều không may đã ập đến, khi anh bị nước lũ cuốn trôi và hy sinh ngày 10-10-2017. Ngay sau khi sự việc xảy ra, mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng các đơn vị, đồng đội, chính quyền và nhân dân các xã trên địa bàn huyện Lang Chánh vẫn chưa tìm thấy được thi thể của anh. Sự ra đi của đồng chí Chủng đã để lại niềm tiếc thương, nỗi đau vô hạn đối với đơn vị, gia đình và bạn bè.

Ngày 17-7-2020, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg, cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sĩ Nguyễn Thành Chủng.

Phát biểu tại các buổi lễ tôn vinh, Đại tá Nguyễn Văn Chung, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa và Thượng tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa cùng khẳng định, lòng dũng cảm, sự hy sinh của Liệt sĩ Vi Văn Nhất và Liệt sĩ Nguyễn Thành Chủng luôn là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP noi theo, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và phẩm chất Bộ đội cụ Hồ. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thanh Hóa nguyện tiếp tục học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Xuân Thủy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trao-bang-to-quoc-ghi-cong-cho-liet-si-vi-van-nhat-va-liet-si-nguyen-thanh-chung-post431818.html