Trao 740 bộ quần áo bảo hộ đến các cơ sở y tế tại Hà Tĩnh

740 bộ đồ bảo hộ y tế đã được trao tặng đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện tuyến đầu, cơ sở y tế của TP Hà Tĩnh góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 13/6, VP đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung bộ đã cùng các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng 740 bộ quần áo bảo hộ y tế cho một số đơn vị y tế trên địa bàn thành phố, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

VP báo GD&TĐ tiếp nhận 700 bộ quần áo bảo hộ y tế

VP báo GD&TĐ tiếp nhận 700 bộ quần áo bảo hộ y tế

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng đại diện VP Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung bộ cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Tĩnh, có nguy cơ lây lan mạnh trong cộng đồng, VP Báo GD&TĐ đã có chương trình kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là vùng tâm dịch tại Hà Tĩnh.

Trao 200 bộ quần áo bảo hộ đến các y, bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, trong những ngày qua đã có nhiều cá nhân, doanh nghiệp… chung tay quyên góp nhiều nhu yếu phẩm, thiết bị y tế như: quần áo bảo hộ, nước rửa tay sát khuẩn, đồ ăn, nước uống, rau củ...

Riêng trong ngày 12/6, VP Báo GD&TĐ đã tiếp nhận 740 bộ quần áo bảo hộ y tế cùng dung dịch sát khuẩn do các mạnh thường quân trao tặng. Cán bộ, văn phòng báo đã trao số trang thiết bị này đến 3 bệnh viện và nhiều trạm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trao 200 bộ đồ bảo hộ đến bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh và

... Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh

Đại diện các cơ sở y tế, Bác sỹ Trần Nguyên Phú - Giám đốc bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh bày tỏ cảm ơn đến VP báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm.

“Hiện nay, công tác phòng chống dịch gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các trang bị phục vụ công tác phòng chống dịch. Vì vậy, số quà nhà hảo tâm trao tặng có ý nghĩa thiết thực đối với lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn”, Bác sĩ Phú chia sẻ.

VP báo GD&TĐ khu vực BTB cùng mạnh thường quân trao quần áo bảo hộ cho các khu cách ly và trạm y tế

Được biết, kể từ khi phát hiện 2 ca dương tính đầu tiên vào ngày 4/6, đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã ghi nhận 56 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/trao-740-bo-quan-ao-bao-ho-den-cac-co-so-y-te-tai-ha-tinh-6zmxUVRng.html