Trao 48 suất học bổng 'Nâng bước em tới trường' cho học sinh nghèo học giỏi

Sáng 18-7, Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ trao tặng học bổng 'Nâng bước em tới trường' cho 48 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn biên giới biển, đảo và trao thưởng cho học sinh, sinh viên đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải trong các kỳ thi năm 2018-2019. Dự và chủ trì buổi lễ có Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao học bổng "Nâng bước em tới trường" cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Quang Anh

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao học bổng "Nâng bước em tới trường" cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Quang Anh

Trong đợt này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao học bổng cho 48 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn các xã biên giới biển, đảo của tỉnh. Kinh phí hỗ trợ cho các em là 4,5 triệu đồng/em/năm trong năm học 2019-2020; trao 383 phần quà cho các em học sinh, sinh viên là con em cán bộ, chiến sỹ BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải trong các kỳ thi năm học 2018-2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Thống mong rằng, chuẩn bị bước vào năm học mới, các em học sinh sẽ luôn là những học sinh chăm ngoan, vâng lời cha mẹ, thầy cô, vượt qua mọi khó khăn, học tập và rèn luyện thật tốt, tiếp tục đạt những thành tích cao trong học tập.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Văn Thống yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị ngoài việc hỗ trợ số tiền hàng tháng cho các em trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, cần thường xuyên giữ mối liên lạc giữa gia đình, nhà trường và đơn vị để nắm, quản lý, kèm cặp, hướng dẫn giúp đỡ động viên tinh thần các em trong học tập, rèn luyện; giáo dục, bồi dưỡng các em về phẩm chất đạo đức, lối sống phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, trở thành người có ích cho xã hội.

Quang Anh - Văn Danh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trao-48-suat-ho-c-bo-ng-nang-buoc-em-toi-truong-cho-hoc-sinh-ngheo-hoc-gioi/