Trao 400 suất quà tặng các hộ nghèo thuộc 2 xã Mường Tè và Pa Ủ

Trong hai ngày (23 và 24-11), Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu phối hợp với Đoàn từ thiện Hải Nam, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) tổ chức Chương trình 'Chung tay ủng hộ đồng bào vùng cao', trao 400 suất quà, trị giá gần 200 triệu đồng tặng các hộ nghèo thuộc 2 xã Mường Tè và Pa Ủ, huyện Mường Tè (Lai Châu).

Mường Tè là xã nội địa của huyện Mường Tè, cách trung tâm huyện hơn 30km; phía đông giáp xã Pa Ủ và Nậm Khao, phía tây giáp xã Ka Lăng và xã Mù Cả. Xã Mường Tè có diện tích đất tự nhiên là hơn 18.000ha, trong đó đất nông nghiệp là hơn 10.000ha; toàn xã có 1.040 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu; có 7 bản với nhiều dân tộc cùng sinh sống gồm: Thái, La Hủ, Hà Nhì, Kinh…

Những năm qua mặc dù được Đảng, Nhà nước quan tâm tuy nhiên đời sống dân bản vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là khu dân cư Nặm Pặn, bản Pắc Ma, xã Mường Tè có 50 hộ dân sinh sống thì trong đó có 48 hộ nghèo thuộc dân tộc La Hủ. Đây là bản mới được tách ra từ xã Pa Ủ, người dân ít đất ruộng canh tác, xa trung tâm nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tại bản Pắc Ma, xã Mường Tè, đoàn từ thiện đã trao 50 suất quà gồm: Chăn, gạo và các vật dụng cần thiết cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 Chương trình tặng quà các hộ nghèo thuộc bản Pắc Ma, xã Mường Tè (Lai Châu).

Chương trình tặng quà các hộ nghèo thuộc bản Pắc Ma, xã Mường Tè (Lai Châu).

Cũng trong chương trình thiện nguyện, ngày 24-11, đoàn từ thiện đã vượt qua chặng đường đèo dốc hiểm trở để đến với bà con tại xã Pa Ủ. Đây là xã nghèo thuộc vùng miền núi Tây Bắc, có tổng diện tích tự nhiên 33.105,39ha, chiếm 12,4% diện tích của huyện Mường Tè. Xã Pa Ủ có 12 bản; cách trung tâm huyện 65km về phía Tây Bắc. Xã Pa Ủ có 707 hộ với hơn 3.000 khẩu. Gồm có 5 dân tộc anh em và một số dân tộc khác cùng sinh sống, trong đó: Dân tộc La Hủ 3.014 người, chiếm 98%. Phần lớn các dân tộc thiểu số trình độ dân trí thấp, không đồng đều, đời sống còn nhiều khó khăn. Tại đây đoàn từ thiện đã trao 350 suất quà gồm: Chăn, gạo và các vật dụng cần thiết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh thuộc Trường PTDT bán trú THCS xã Pa Ủ.

Nhiều suất quà thiết thực được gửi tới các hộ nghèo tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè (Lai Châu).

Thay mặt bà con nhân dân, ông Thàng Xuân Ly, Phó chủ tịch UBND xã Pa Ủ bày tỏ lòng cảm ơn tấm lòng của Đoàn thiện nguyện Hải Nam đã gửi tới bà con những món quà thiết thực, ý nghĩa. Lãnh đạo địa phương cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các cấp chính quyền và lực lượng Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu thời gian qua đã nỗ lực chung tay giúp bà con dân tộc La Hủ nói riêng và bà con các dân tộc thiểu số nói chung ổn định cuộc sống thông qua các chương trình như: Làm nhà theo Đề án 245; đề án phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số dân tộc Mảng, Cống, La Hủ...

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/trao-400-suat-qua-tang-cac-ho-ngheo-thuoc-2-xa-muong-te-va-pa-u-644665