Trao 40 suất học bổng của Chính phủ Việt Nam cho con em Việt kiều tại Lào

NDĐT- Ngày 29-9, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thay mặt Chính phủ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao học bổng đại học và sau đại học năm 2017 của Chính phủ Việt Nam cho 40 con em Việt kiều ở Lào sang học tập tại Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, có Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng; đại diện Tổng hội, Hội người Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn và một số tỉnh của Lào; cán bộ nhân viên đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh đại sứ quán; cùng đông đảo các cháu học sinh là con em Việt kiều tại Lào được trao học bổng lần này.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại biện lâm thời Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực hai nước Việt Nam và Lào luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; hằng năm, Việt Nam luôn hỗ trợ đào tạo hàng nghìn lưu học sinh cho Lào, trong đó có con em Việt kiều. Việc cung cấp học bổng cho con em Việt kiều tại Lào có tác động tích cực tới cộng đồng người Việt Nam tại Lào và mang ý nghĩa thiết thực cả về vật chất và tinh thần để bà con cộng đồng yên tâm làm ăn, sinh sống tại Lào và luôn hướng về quê hương đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng cho biết, 40 em học sinh được trao học bổng lần này được tuyển chọn từ các em học sinh có học lực khá trở lên, có đạo đức tốt, là con em Việt kiều có nhiều đóng góp cho công tác xã hội, phát triển cộng đồng và đặc biệt, có những con em gia đình có công với cách mạng hai nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, việc trao học bổng cho con em Việt kiều sẽ có tác động tích cực tới cộng đồng người Việt tại Lào, thiết thực giúp bà con ổn định và yên tâm làm ăn sinh sống. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng và mong muốn, các em cố gắng nỗ lực hơn nữa nhằm đạt kết quả tốt nhất trong thời gian học tập tại Việt Nam để đem những kiến thức học tập được phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào và góp phần vào việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đại biện lâm thời Nguyễn Thanh Tùng (bìa phải) căn dặn các cháu học sinh cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt trong thời gian học tập tại Việt Nam.

Thay mặt các em học sinh được trao học bổng lần này, em Khammi Somvixay tên Việt Nam là Vũ Huyền My, học bổng Đại học Ngoại thương, phát biểu bày tỏ niềm vinh dự được cùng với các bạn nhận học bổng năm 2017 của Chính phủ Việt Nam; khẳng định, đây là sự quan tâm mà Chính phủ hai nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói chung và các con em Việt kiều nói riêng; Vũ Huyền My xin hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để đạt kết quả cao nhất, sau này mang kiến thức học tập được tại Việt Nam về xây dựng đất nước Lào và góp phần vào việc vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa Lào và Việt Nam.

Học bổng theo diện Hiệp định của Chính phủ cho con em Việt kiều tại Lào được triển khai từ năm 2010 đến nay và bắt đầu được giao cho Đại sứ quán Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan ban ngành hai nước triển khai thực hiện từ năm 2014.

Năm 2017, Ban tuyển sinh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào xét duyệt 90 hồ sơ con em Việt kiều đăng ký dự tuyển đại học và sau đại học tại Việt Nam. Sau hai vòng xét duyệt, đã lựa chọn được 40 em học sinh có học lực khá, giỏi và hạnh kiểm tốt để trao học bổng đi học tại Việt Nam. Trong đó, có hai học bổng đào tạo bậc thạc sĩ và 38 học bổng đào tạo bậc đại học. Các chuyên ngành, lĩnh vực đào tạo gồm: sư phạm, y đa khoa, dược, công nghệ thông tin, quan hệ quốc tế, ngoại thương, kinh tế, tài chính, ngân hàng, thương mại, luật, khai thác mỏ và môi trường.

XUÂN SƠN - PHẠM GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34251202-trao-40-suat-hoc-bong-cua-chinh-phu-viet-nam-cho-con-em-viet-kieu-tai-lao.html