Trao 35 giải cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về Hà Nội

Ngày 27-12, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội trao giải cho 35 tác phẩm xuất sắc tham gia cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Các tác giả nhận giải A của cuộc thi.

Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội đánh giá, trong năm 2019, Hội và các hội chuyên ngành đã triển khai nhiều hoạt động thi đua hiệu quả như: Tham gia sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019; tham gia giải báo chí của thành phố về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II và đặc biệt là tổ chức cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)...

Cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đã thu hút hàng trăm tác phẩm thuộc các chuyên ngành văn học, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa, âm nhạc, kiến trúc, văn nghệ dân gian tham dự. Các tác phẩm đều bám sát với tiêu chí giải, phản ánh sự chuyển mình của Thủ đô từ quá khứ đến hiện tại, đồng thời, đã khẳng định giá trị thông qua việc phổ biến tới công chúng trong các triển lãm, hội diễn, phát hành sách…

Kết quả, 35 tác phẩm xuất sắc được trao giải, trong đó có 6 giải A, 12 giải B và 17 giải C. Các tác phẩm nhận giải A là truyện ngắn “Chú Thanh” (tác giả Y Ban); ca khúc “Tâm ca phố cổ” (tác giả Cát Vận); ảnh nghệ thuật “Hành trình đỏ” (tác giả Trương Thế Cầu); kịch bản kịch nói “Lò đã đốt” (tác giả Trần Trí Trắc); tranh sơn mài “Ban mai vàng” (tác giả Nguyễn Quốc Huy); kịch bản phim tài liệu “Sức lan tỏa cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945” (tác giả Đỗ Khánh Toàn).

An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/954058/trao-35-giai-cuoc-thi-sang-tac-van-hoc-nghe-thuat-ve-ha-noi