Trao 24 huy chương cho tài năng trẻ diễn viên cải lương toàn quốc

Sau 8 ngày tranh tài hấp dẫn, tối 4-12, cuộc thi 'Tài năng trẻ diễn viên cải lương toàn quốc - 2020' đã khép lại tại tỉnh Cà Mau với 24 huy chương được trao cho các cá nhân, cùng các giải thưởng khác.

Trao Huy chương vàng cho các tài năng trẻ diễn viên cải lương.

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, mặc dù chưa quy tụ được đầy đủ các đơn vị nghệ thuật có bề dày hoạt động nghệ thuật của sân khấu cải lương trong cả nước, nhưng cuộc thi lần này rất thành công khi thu hút đông đảo đội ngũ diễn viên trẻ, cũng như các đơn vị ngoài công lập tham gia.

Qua các phần dự thi công phu, cuộc thi cho thấy lòng say mê nghề nghiệp của các nghệ sĩ trẻ, tạo thêm niềm tin vào lớp nghệ sĩ kế cận cũng như những giá trị của nghệ thuật sân khấu truyền thống nói chung và nghệ thuật cải lương nói riêng.

Cảnh trong một tiết mục đoạt giải.

Nghệ sĩ ưu tú Lê Chức, Chủ tịch Hội đồng giám khảo đánh giá tính chuyên nghiệp cao của các nghệ sĩ bộc lộ rõ trong mỗi bài thi. Bên cạnh khai thác các trích đoạn về đề tài lịch sử kinh điển, các thí sinh mang đến nhiều đề tài chiến tranh cách mạng, hiện đại, văn học nước ngoài... Nhiều diễn viên đã thể hiện truyền cảm và già dặn những vai diễn khó, phô diễn được giọng ca tốt.

Tuy nhiên, có thí sinh vẫn chưa tiết chế trong vai diễn, cách thể hiện còn thô, cứng, hát chưa rõ lời... Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tổ chức những lớp tập huấn cho diễn viên trẻ về ca, vũ đạo, năng lực để khắc phục những hạn chế, non nớt về nghề, tạo sự đồng đều cho các nghệ sĩ cải lương.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 24 huy chương cho các tài năng trẻ, gồm 6 Huy chương vàng, 18 Huy chương bạc, cùng 1 giải diễn viên trẻ nhất, 1 giải diễn viên trẻ triển vọng. Trong đó, các Huy chương vàng thuộc về: Nguyễn Thị Luận (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), Nguyễn Hoài Thanh (Nhà hát Thế giới trẻ), Nguyễn Thị Thủy (Nhà hát Cải lương Việt Nam), Nguyễn Thị Kỷ (Huyền Trân - Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Thị Thu Mỹ (Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Long An), Nguyễn Phước Dư (Khánh Dư - Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai).

An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/985331/trao-24-huy-chuong-cho-tai-nang-tre-dien-vien-cai-luong-toan-quoc