Trao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, khó khăn ở phường Mỹ Long

Sáng 3-9, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ VN phường Mỹ Long tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ cận nghèo, khó khăn ngụ trên địa bàn phường.

Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái tặng quà hộ gia đình ông Lương Văn Cách

Niềm vui 2 hộ gia đình khi có nhà mới

Cụ thể, căn nhà được trao cho hộ ông Lương Văn Cách (sinh năm 1950, ngụ khóm 4) có diện tích 18,36m2, kết cấu nền gạch men, khung tiền chế, vách tường, mái tole…, với tổng kinh phí trên 69 triệu đồng, từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” địa phương, nhà hàng Hai lúa và nhà hảo tâm cùng hỗ trợ.

Căn nhà thứ hai được trao cho hộ bà Trương Kim Hập (sinh năm 1960, tạm trú khóm 5, ngoại em học sinh bị tử vong do đuối nước), được xây dựng tại khu dân cư khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh có diện tích 32m2, nền lót gạch men, khung bê- tông, vách tường, mái tole, tổng giá trị trên 67 triệu đồng, từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” địa phương và Chi nhánh Công ty Tổ chức nhà quốc gia tại An Giang hỗ trợ.

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/trao-2-can-nha-dai-doan-ket-cho-ho-can-ngheo-kho-khan-o-phuong-my-long-a282897.html