Trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện An Minh

2.000 lá cờ Tổ quốc của chương trình Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển đã được trao cho ngư dân huyện An Minh - một huyện vùng sâu thuộc tỉnh Kiên Giang

Chiều 24-9, tại cảng biển Xẻo Nhàu (xã Tân Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) - một cửa biển thuộc vùng biển Tây tỉnh Kiên Giang - hàng chục ngư dân hân hoan đón nhận những lá cờ Tổ quốc tươi thắm từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động.

Lễ trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện An Minh do Báo Người Lao Động phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân" của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp nhận và trao cờ Tổ quốc từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân An Minh tại cửa biển Xẻo Nhàu

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp nhận và trao cờ Tổ quốc từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân An Minh tại cửa biển Xẻo Nhàu

Cảnh sát biển, bộ đội biên phòng giúp ngư dân Xẻo Nhàu treo cờ lên tàu

Sau khi nhận lá cờ mới của chương trình, ngư dân Xẻo Nhàu lập tức cho tàu ra khơi

Ngư dân ấm áp ra khơi với cờ Tổ quốc

Cảnh sát biển ân cần thăm hỏi ngư dân tại cửa biển Xẻo Nhàu

Trong chuỗi hoạt động "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân", Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức nhiều hoạt động như: Dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện An Minh; tuyên truyền pháp luật về Biển - Đảo; vệ sinh môi trường biển, khám chữa bệnh cho người dân...

DUY NHÂN - VÂN DU - PHÚC NGUYÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/trao-2000-la-co-to-quoc-cho-ngu-dan-huyen-an-minh-20200924193325324.htm