Trao 150 suất học bổng 'Nâng bước đến trường, thắp sáng tương lai' cho học sinh Quảng Ninh

Ngày 22/3, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) và Ngân hàng Nam Á (Nam Á Bank) đã tổ chức lễ trao học bổng

Ngày 22/3, tại trường THCS Lý Tự Trọng (TP Hạ Long) và trường THCS Tân An (TX Quảng Yên), Quỹ học bổng Vừ A Dính, Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) và Ngân hàng Nam Á (Nam Á Bank) đã tổ chức lễ trao học bổng “Nâng bước đến trường, thắp sáng tương lai” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng dân tộc thiểu số và hải đảo của tỉnh Quảng Ninh.

Dự chương trình có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; ông Võ Trọng Nguyên, Giám đốc Nam Á Bank Quảng Ninh; ông Rad Kivette, Giám đốc điều hành VCF; Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự buổi lễ.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, phát biểu tại chương trình

Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, phát biểu tại chương trình

Chương trình đã trao 150 suất học bổng với tổng trị giá 150 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số, hải đảo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt trên địa bàn tỉnh. Trước Quảng Ninh, hành trình ý nghĩa này đã đến các tỉnh Đồng Nai, Cao Bằng và Đăk Lăk với tổng cộng 417 suất học bổng được trao cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Chương trình “Nâng bước đến trường - Thắp sáng tương lai” được Nam A Bank, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Tổ chức VCF phối hợp thực hiện từ tháng 6/2018.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tặng hoa cảm ơn Ban tổ chức chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, khẳng định: Để đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, trong đó các cộng đồng dân tộc, các vùng biển đảo quê hương được gìn giữ và phát triển bền vững thì việc hỗ trợ, giáo dục cho các em học sinh ở những địa phương này có vai trò hết sức quan trọng. Thời gian qua, Quỹ học bổng Vừ A Dính cùng với Nam Á Bank và Tổ chức VCF đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong cả nước nói chung và Quảng Ninh nói riêng. Đồng chí mong muốn, các suất học bổng sẽ góp phần động viên, khuyến khích, tạo cơ hội cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, hải đảo tiếp tục vươn lên, phấn đấu học tập tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính Trương Mỹ Hoa và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với Ban tổ chức chương trình, các nhà tài trợ khi đã dành tình cảm quan tâm, hỗ trợ các em học sinh của Quảng Ninh. Đồng chí khẳng định, thời gian qua, thực hiện 3 đột phá chiến lược, cùng sự với sự đầu tư, bứt phá mạnh mẽ trong xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch, đẩy mạnh cải cách hành chính, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực và mong muốn các cá nhân nhận học bổng lần này sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện. Đồng thời, đề nghị tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, nhi đồng, khơi dậy ý thức vươn lên trong học tập, rèn luyện cho mỗi học sinh. Đồng chí cũng mong muốn các cấp, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ đối với công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho tỉnh.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê giao lưu với học sinh tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê đã cùng giao lưu, chia sẻ và truyền cảm hứng tích cực đến học sinh, động viên các em tiếp tục kiên cường, vững tin tiến bước để khẳng định được bản thân, đóng góp, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước.

Sau khi kết thúc Lễ trao học bổng, đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước đã đến tham quan Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh và động viên, thăm hỏi tình hình công tác của các giáo viên, nhân viên làm việc tại Cung.

Nguyễn Dung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201903/trao-150-suat-hoc-bong-nang-buoc-den-truong-thap-sang-tuong-lai-cho-hoc-sinh-quang-ninh-2434923/