Trao 110 suất học bổng cho học sinh khuyết tật

Sáng 11-1, tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao học bổng và tặng quà cho học sinh ở trung tâm.

Lãnh đạo ĐHQG TP Hồ Chí Minh trao học bổng cho học sinh Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.

Lãnh đạo ĐHQG TP Hồ Chí Minh trao học bổng cho học sinh Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.

Tham dự buổi lễ có PGS, TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc ĐHQG TP Hồ Chí Minh; PGS,TS Nguyễn Đình Tứ, Chánh Văn phòng ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Quỹ phát triển ĐHQG TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng nhiều cán bộ, giảng viên ĐHQG TP Hồ Chí Minh…

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, bày tỏ: Trong không khí ấm áp nghĩa tình của buổi lễ trao học bổng, thầy và trò Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn rất cảm động trước tình cảm của các đại biểu đến thăm và tặng quà cho học sinh ở trung tâm. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với trung tâm cũng như thầy, cô giáo trong việc nuôi dạy trẻ khuyết tật.

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn có hai phần ba số học sinh ở nội trú, còn lại bán trú. Do vậy, các thầy cô trung tâm luôn luôn trực quản lý 24/24 giờ để chăm sóc, dạy dỗ các em từ những công việc nhỏ nhất như cái ăn, mặc, ngủ… Trong nỗ lực giúp đỡ các em sớm hòa nhập cộng đồng, trung tâm sẽ thí điểm lớp can thiệp sớm dành cho các em khiếm thính.

PGS, TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: Khi khánh thành trung tâm, tôi đã về đây dự lễ. Sau 5 năm quay trở lại, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn có bước phát triển về cơ sở vật chất, cách giảng dạy… Có được điều này là tấm lòng, tận tâm của chị Hà, các thầy cô, các nhà hảo tâm, lãnh đạo địa phương cùng hỗ trợ, giúp đỡ vì một môi trường học tập, giáo dục tốt.

Tại buổi lễ, ĐHQG TP Hồ Chí Minh đã trao tặng 110 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và tặng quà Tết cho các em tại trung tâm.

Dịp này, thông qua Quỹ phát triển ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần xây dựng Việt Nguyên tài trợ hỗ trợ các hoạt động của trung tâm với tổng số tiền 50 triệu đồng; bà Đoàn Thị Trúc tài trợ 15 triệu đồng và bà Đào Thị Xuân tài trợ 15 triệu đồng. Đồng thời, ĐHQG TP Hồ Chí Minh cũng tặng 10 triệu đồng cho các thầy, cô Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, được thành lập hơn 5 năm, với sự giúp đỡ ban đầu của gia đình cố nhà báo Võ Hồng Sơn, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng, trong đó, mẹ ruột cố nhà báo hiến tặng hơn 4.500m2 đất để xây dựng Trung tâm.

Tin, ảnh: HIỂN CỪ - MINH ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/42901502-trao-110-suat-hoc-bong-cho-hoc-sinh-khuyet-tat.html