Trao 100 xe đạp cho học sinh và 1.200 lá cờ cho ngư dân tại Bạc Liêu

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 9/10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bạc Liêu phối hợp với Truyền hình pháp luật – Báo Pháp luật Việt Nam (Bộ Tư Pháp) có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo Pháp luật Việt Nam trao 100 xe đạp cho các em học sinh nghèo tại Bạc Liêu

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo Pháp luật Việt Nam trao 100 xe đạp cho các em học sinh nghèo tại Bạc Liêu

Tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu, Ban tổ chức chương trình chung tay xóa nghèo pháp luật biên giới biển đảo đã trao 100 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vùng ven biển, trong đó có nhiều học sinh người dân tộc Khmer của tỉnh Bạc Liêu.

Tham dự lễ trao quà có bà Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu và lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo Pháp luật Việt Nam tại buổi lễ trao quà cho các em học sinh nghèo tại Bạc Liêu

Trước đó, chương trình cũng trao 1.200 lá cờ tổ quốc cho các tàu đánh cá trong tỉnh Bạc Liêu. Với ý nghĩa mỗi lá cờ tổ quốc là một tiền tiêu nơi biển cả, tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, xây dựng cầu giao thông nông thôn tại vùng ven biển Bạc Liêu, trị giá hơn một tỷ đồng. chương trình nhận được nhiều lời khen ngợi của cấp chính quyền địa phương.

Ông Trần Đức Vinh – Phó tổng biên tập báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại buổi trao 100 xe đạp cho các em học sinh nghèo tại Bạc Liêu

19h30 tối nay (10/11/2018), Truyền hình Quốc Hội trực tiếp đêm giao lưu văn nghệ tại Nhà hát Cao Văn Lầu - Thành phố Bạc Liêu với cùng chủ đề “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới biển đảo”.

Trọng Nghĩa – Mạnh Hùng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/trao-100-xe-dap-cho-hoc-sinh-va-1200-la-co-cho-ngu-dan-tai-bac-lieu-422793.html