Trao 100 suất quà, bàn giao 6 nhà tình nghĩa cho hộ dân khó khăn ở Vũ Quang

Nhân dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021, thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) trao tặng 100 suất quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn huyện.

Ngày 8/2, lãnh đạo huyện Vũ Quang đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Trong đó, tại xã Quang Thọ 50 suất, xã Thọ Điền 20 suất, thị trấn Vũ Quang 30 suất. (Trong ảnh: Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng trao quà cho các đối tượng ở xã Quang Thọ).

Cùng với trao quà, lãnh đạo huyện Vũ Quang đã chuyển lời chúc của lãnh đạo tỉnh tới bà con nhân dân huyện Vũ Quang nói chung và các hộ được nhận quà nói riêng; chúc bà con nhân dân đón tết an lành, hạnh phúc và cùng nhau phấn đấu, nỗ lực cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt các phong trào thi đua, đưa quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. (Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân và Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng tặng quà tại thị trấn Vũ Quang).

Cũng trong ngày 8/2, Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị tài trợ, lãnh đạo huyện Vũ Quang đã làm lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho 6 hộ gia đình khó khăn tại các xã Đức Bồng và Đức Hương (mỗi nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng). (Trong ảnh: Đoàn trao hỗ trợ cho gia đình ông Lê Hữu Lộc, thôn Hương Tân, xã Đức Hương).

Đây là những món quà ý nghĩa được Hội Chữ thập đỏ tỉnh kết nối với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Hà Tĩnh hỗ trợ. Các hộ dân được hỗ trợ gồm: ông Trần Ngọc Sơn (thôn Hương Phùng), bà Trần Thị Bình (thôn Hương Phố), ông Lê Hữu Lộc và bà Nguyễn Thị Ngụ (cùng ở thôn Hương Tân), ông Trần Đình Cường (thôn Hương Đồng) thuộc xã Đức Hương; bà Võ Thị Thịnh (thôn 3 xã Đức Bồng). (Trong ảnh: Đoàn trao hỗ trợ cho gia đình bà Trần Thị Bình ở thôn Hương Phố, xã Đức Hương).

Được biết, trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, huyện Vũ Quang đã trao 5.500 suất quà cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ, đảng viên cao tuổi, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 2,2 tỷ đồng. Trong đó, quà Trung ương 530 triệu đồng, tỉnh Hà Tĩnh 208 triệu đồng, huyện Vũ Quang hơn 132 triệu đồng, các xã, thị trấn trong huyện 56 triệu và còn lại là nguồn xã hội hóa kêu gọi từ các tổ chức, cá nhân.

Chung Hoàn Hường

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nhip-cau-yeu-thuong/trao-100-suat-qua-ban-giao-6-nha-tinh-nghia-cho-ho-dan-kho-khan-o-vu-quang/206660.htm