Trao 10 chức vô địch cho các nội dung thi đấu

Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI - Năm 2017 đã kết thúc tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức vào ngày 9-9 sau ba ngày tranh tài.

Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao trao giải nội dung Đôi nam nữ dưới 45 tuổi.

Đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân; Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao… đến dự và trao giải cho các vận động viên. Trong ngày thi đấu cuối cùng, đã diễn ra 10 nội dung thi đấu chung kết, trong đó có nhiều trận đấu kịch tính, nhất là ở nội dung Đôi nam có lãnh đạo, Đồng đội nữ.

Nhiều đơn vị như Liên Chi hội Bộ Công an, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Hội Nhà báo Hải Phòng, Hội Nhà báo Hưng Yên, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân… vẫn cho thấy sự phát triển ổn định về phong trào bóng bàn, từ đó giành nhiều giải thưởng tại giải năm nay.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao giải nội dung Đồng đội nữ.

Tại giải, chủ nhân 10 chức vô địch các nội dung thi đấu đã được xác định. 2 ngôi vô địch được chú ý nhiều nhất là Đồng đội nam thuộc về Liên Chi hội Bộ Công an 1 và Đồng đội nữ thuộc về Hội Nhà báo Hải Phòng.

Đội bóng bàn Báo Hànộimới liên quân với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội ở 2 nội dung thi đấu đã giành cả 2 Huy chương vàng. Nội dung Đôi nam lãnh đạo, đôi Tô Quang Phán (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội) - Đặng Ngọc Hải (Báo Hànộimới) lên ngôi vô địch sau cú lội ngược dòng để thắng 3-2 trong trận chung kết trước đôi Ngọc Miềng - Phạm Thành (Hội Nhà báo Hưng Yên). Còn tại nội dung Đôi nam nữ dưới 45 tuổi, đôi Đặng Ngọc Hải (Báo Hànộimới) - Nguyễn Lan Hương (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội) giành ngôi vô địch với chiến thắng 3-0 trước đôi vận động viên của Liên Chi hội Bộ Công an - Đài tiếng nói Việt Nam.

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/877423/trao-10-chuc-vo-dich-cho-cac-noi-dung-thi-dau