Trao 1 giải Đặc biệt, 4 huy chương Vàng tại liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc đợt 2

Sau 12 ngày diễn ra sôi nổi, tối 31-8, Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc đợt 2 đã chính thức bế mạc tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng.

Ban Tổ chức trao chứng nhận và Huy chương Vàng cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

Sau 12 ngày diễn ra sôi nổi, tối 31-8, Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc đợt 2 đã chính thức bế mạc tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng.

Với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 18 đơn vị nghệ thuật, Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc đợt 2 được đánh giá là dịp để nâng cao công tác bảo tồn, quảng bá, phát huy giá trị nghệ thuật biểu diễn dân gian, dân tộc truyền thống đặc sắc của Việt Nam và tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm. Đây cũng là sự kiện để các đơn vị thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo, phát hiện những tài năng nghệ thuật mới và trao đổi, đánh giá về thực trạng, những thuận lợi, khó khăn của nghệ thuật ca múa nhạc hiện nay từ đó đưa ra những giải pháp, định hướng cho sự phát triển trong thời gian tới.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 4 huy chương Vàng cho các đơn vị: Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (chương trình Hà Nội, ngày… tháng… năm…), Đoàn Văn công Quân khu V (chương trình Khu 5 vang mãi khúc quân hành), Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Sao biển tỉnh Phú Yên (chương trình Một ngày của biển) và Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng (chương trình Chuyện Tiên Sa). Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long cũng được chấm giải đặc biệt với chương trình "Lưỡng cực". Đoàn Văn công Quân khu V nhận giải Xuất sắc về đề tài lực lượng vũ trang.

BẢO NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_194674_trao-1-giai-dac-biet-4-huy-chuong-vang-tai-lien-hoan-ca-mua-nhac-toan-quoc-dot-2.aspx