'Tránh xa ra' - Iran cảnh báo Mỹ chớ gây căng thẳng Vùng Vịnh

Tổng thống Iran chỉ trích việc nước ngoài gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực đẩy ngành dầu khí và vận tải hàng hải vào tình trạng mất an ninh.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 22/9 chỉ trích các nước bên ngoài Vùng Vịnh gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực. Ông kêu gọi các bên đi đến một thỏa thuận hòa bình.

"Các lực lượng nước ngoài đang gây bất ổn và làm mất an ninh đối với người dân và khu vực của chúng ta", Tổng thống Rouhani phát biểu tại sự kiện diễu binh thường niên của quân đội Iran.

Ông cho biết chính quyền Tehran sẽ đệ trình một thỏa thuận hòa bình lên Liên Hợp Quốc trong vài ngày tới. Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif đã đến New York dự cuộc họp thường niên của Liên Hợp Quốc.

"Trong thời khắc nhạy cảm và quan trọng này của lịch sử, chúng tôi tuyên bố với các nước láng giềng rằng Iran sẽ dang rộng vòng tay của tình hữu nghị và tình anh em", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Hassan Rouhani tại buổi duyệt binh của quân đội Iran ngày 22/9. Ảnh: AFP.

Tổng thống Hassan Rouhani tại buổi duyệt binh của quân đội Iran ngày 22/9. Ảnh: AFP.

Ông Rouhani yêu cầu các lực lượng nước ngoài, ám chỉ quân đội Mỹ và đồng minh, tránh xa Vùng Vịnh.

"Nếu họ chân thành, họ đừng biến khu vực của chúng ta thành nơi chạy đua vũ trang", ông nhấn mạnh.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ cùng các đồng minh tiếp tục leo thang kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào tháng 5/2017. Mỹ khôi phục các lệnh trừng phạt nhắm vào Iran và gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực.

Rủi ro xung đột tăng cao sau vụ không kích ngày 14/9 nhắm vào hai nhà máy dầu trọng yếu của Saudi Arabia. Chính quyền Tehran đã phủ nhận mối liên hệ với vụ tấn công. Trong khi đó, giới chức Washington cáo buộc Iran tung đòn đánh chưa từng có tiền lệ vào hệ thống năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Trump tăng thêm các lệnh trừng phạt nhắm vào ngân hàng trung ương của Iran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ông không có ý định trả đũa quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 20/9 tuyên bố nước này sẽ gửi thêm quân đến Saudi Arabia theo yêu cầu của nước sở tại.

Lê Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tranh-xa-ra-iran-canh-bao-my-cho-gay-cang-thang-vung-vinh-post992922.html