Tránh vết xe đổ, HLV Park Hang-seo sẽ dùng đội hình dự bị để hạ Brunei và Lào

Với tuyên bố dưỡng sức cho những cầu thủ trụ cột, nhiều khả năng U.22 Việt Nam sẽ khởi đầu SEA Games 30 ở hai trận đấu gặp U.22 Brunei và U.22 Lào bằng đa số cầu thủ dự bị.

Chiều nay, U.22 Việt Nam sẽ bước vào hành trình tại SEA Games 30 bằng trận đấu với đội tuyển được đánh giá yếu hơn rất nhiều là U.22 Brunei.

Đây là đối thủ từng bị chính lứa U.22 Việt Nam hiện tại hạ đo ván đến 6 bàn không gỡ khi hai đội chạm trán hồi đầu năm tại vòng loại U.23 châu Á 2020.

Với việc chỉ gặp một đối thủ yếu hơn, HLV Park Hang-seo đã tuyên số sẽ cho các trụ cột nghỉ ngơi trong buổi họp báo vào hôm qua.

Nhà cầm quân người Hàn nói: Việc xếp hạng bảng B phụ thuộc nhiều vào số lượng bàn thắng, thua. Thế nhưng tôi dự tính các cầu thủ chủ chốt chúng tôi sẽ không sử dụng, họ đã phải thi đấu rất nhiều ở cả trong nước và nước ngoài.

Tôi cho rằng thể trạng của họ chưa bình phục hoàn toàn, trong khi chúng ta còn nhiều trận đấu khác.

Tuy nhiên, tùy tình hình trên sân chúng tôi có thể điều chỉnh. Cái gì cũng có tính hai mặt nên chúng ta sẽ phải cân nhắc rất kỹ.

Trong 10 ngày ta phải đá 5 trận, buộc chúng ta phải xoay tua cầu thủ. Ghi nhiều bàn thắng quan trọng, nhưng giữ gìn cầu thủ không để chấn thương cũng quan trọng không kém”, thuyền trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ.

Đây là tính toán rất hợp lý đến từ chiến lược gia người Hàn Quốc, dường như ông Park không muốn đi theo “vết xe đổ” của HLV Hữu Thắng tại kỳ SEA Games 29 trước đó.

Còn nhớ vào 2 năm trước, nhà cầm quân xứ Nghệ chỉ sử dụng một đội hình xuyên suốt vòng bảng dù gặp đối thủ yếu hay mạnh, điều đó khiến lối chơi của U.22 Việt Nam bị bắt bài, cầu thủ không đảm bảo được thể lực và bị loại cay đắng từ vòng bảng.

Và điều này đã thay đổi khi HLV Park Hang-seo cầm quân, bởi ông xác định Indonesia và U.22 Thái Lan mới là đối thủ trực tiếp của Việt Nam cho tấm vé vào bán kết SEA Games 30. Vì vậy, chiến thắng trước hai đội bóng đó mới là điều quan trọng nhất.

Dù vậy, trong số 20 gương mặt được HLV Park Hang-seo đem sang dự SEA Games 30 tại Philippines lần này, đó đều là những cầu thủ trẻ chất lượng của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Thế nên, một đội hình dự bị cũng đử sức giành một kết quả ưng ý nhất trước U.22 Brunei hoặc Lào, những quốc gia thường có thành tích rất kếm ở các kỳ đại hội thể thao khu vực trước đây.

Vào lúc 15h chiều nay, 25.11, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận ra mắt SEA Games 30 bằng cuộc đụng độ U.22 Brunei. Trong buổi tập chiến thuật hôm qua, HLV Park đã dồn những cầu thủ được đánh giá tốt nhất về một đội để đấu tập cùng quân xanh.

Điều này đã khiến người ta có thể dự kiên được những ngương mặt ra sân của tuyển trẻ Sao vàng trong cuộc chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 30.

Nếu không có gì thay đổi, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tung ra sân với đội hình không có quá nhiều thay đổi so với bộ khung xuất hiện ở những trận giao hữu trước đó, đặc biệt là trong trận hòa 1-1 với U.22 UAE.

Cụ thể, Bùi Tiến Dũng sẽ là người đứng trong khung gỗ của U.22 Việt Nam, bởi thủ môn người Thanh Hóa đang rất cần lấy lại cảm giác bóng, cũng như tâm lý thi đấu sau một thời gian dài không được ra sân tại V-League.

Ở phía trên, bộ ba trung vệ sẽ gồm Tấn Sinh, Thành Chung và Đức Chiến. Đây là điều đang được giới chuyên môn đánh giá có khả năng nhất, bởi hai trong số này từng đá chính tại vòng loại U.23 châu Á 2020 hồi đầu năm.

Hai cầu thủ trấn giữ hai cánh của U.22 Việt Nam đó sẽ là Hồ Tấn Tài (phải) và đội phó Đỗ Thanh Thịnh (trái). Khả năng phòng ngự và hỗ trợ tấn công của bộ đôi này là điều đã được thể hiện ở những trận giao hữu trước đó.

Có nhiệm vụ quán xuyến tuyến giữa nhiều khả năng đó là Triệu Việt Hưng và Trương Văn Thái Quý. Trong khi đó, Hoàng Đức cùng Nguyễn Trọng Hùng sẽ đảm nhiệm vai trò ở vị trí tiền đạo phải và trái.

Sau một thời gian phải “cày ải” và đã thể hiện được tài năng của mình với hai bàn thắng trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Tiến Linh nhiều khả năng sẽ được dưỡng sức để nhường vị trí cho Hà Đức Chinh, người cũng đang khao khát thể hiện mình khi đã đánh mất phong độ trong thời gian gần đây.

Nhìn chung, đây là một đội hình đủ mạnh của U.22 Việt Nam và có thể dư sức đánh bại U.22 Brunei hay U.22 Lào.

Đội hình dự kiến của U.22 Việt Nam trước U.22 Brunei:

Tiến Dũng, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Tấn Sinh, Thành Chung, Tấn Tài, Việt Hưng, Thái Quý, Hoàng Đức, Trọng Hùng, Đức Chinh.

Viết Định. Ảnh Đức Đồng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tranh-vet-xe-do-hlv-park-hang-seo-se-dung-doi-hinh-du-bi-de-ha-brunei-va-lao-126263.html