'Tránh trường hợp các nhà đầu tư 'vẽ' ra dự án rồi địa phương răm rắp làm theo'

Theo Bí thư Trương Quang Nghĩa thì cần phải cân nhắc và nghiên cứu thận trọng hai dự án này, tránh trường hợp các nhà đầu tư 'vẽ' ra dự án rồi địa phương răm rắp làm theo.

Như Báo điện tử Tổ Quốc đã đưa tin, tại Chương trình hưởng ứng “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” được tổ chức mới đây ở quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) thì có 6 dự án trọng điểm thành phố thu hút vào quận này.

Đó là các dự án: Bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao, diện tích hơn 4.000m2; Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân; Trường đua ngựa, diện tích 500.000 m2; Trường đua chó, diện tích 80.000 m2 (đều nằm trên địa bàn phường Hòa Xuân); Làng Ẩm thực quốc tế, diện tích 20.000 m2 (phường Hòa Thọ Đông). Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ, diện tích 300.000 m2, (Phường Hòa Thọ Tây).

Nhiều dự án trọng điểm thành phố thu hút vào phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Trong sáng 17/4, tại buổi làm việc với quận Cẩm Lệ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh hai dự án đầu tư trên địa bàn quận này cần lưu ý đó là dự án trường đua ngựa và trường đua chó.

Theo Bí thư Trương Quang Nghĩa thì cần phải cân nhắc và nghiên cứu thận trọng hai dự án này, tránh trường hợp các nhà đầu tư “vẽ” ra dự án rồi địa phương răm rắp làm theo. Đặc biệt cần xem xét lại đúng hay sai vì nhiều người hiện nay quan niệm đua ngựa, đua chó là hình thức liên quan đến đánh bạc.

“Thành phố đã có nhiều mũi nhọn, định hướng phát triển kinh tế - du lịch - xã hội. Vì thế cần nghiên cứu, thứ nhất là để làm tốt, phù hợp với quy hoạch, định hướng chung, cần lấy ý kiến cộng đồng. Thứ hai, cũng phải rà soát lại các quy định, cách thức giao đất", Bí thư Trương Quang Nghĩa cho biết.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với quận Cẩm Lệ vào sáng 17/4.

Trong lúc đó, theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Đà Nẵng Huỳnh Văn Hùng thì khu vực phường Hòa Xuân đã có quy hoạch dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân. Vì thế quận Cẩm Lệ kêu gọi dự án trường đua chó, đua ngựa liệu có chồng chéo hay không, nếu chồng chéo thì cần xem xét lại.

Được biết, thế mạnh vượt trội của quận Cẩm Lệ là có quỹ đất đô thị dồi dào với 13 khu đất trống dành cho các dự án đầu tư thương mại dịch vụ, tổng diện tích hơn 244.000m2 đã có mặt bằng và 5 khu đất trống chưa có mặt bằng với diện tích gần 200.000m2.

Phúc An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/tranh-truong-hop-cac-nha-dau-tu-ve-ra-du-an-roi-dia-phuong-ram-rap-lam-theo-321595.html