Tranh thủ về quê đón Tết sớm, bến xe quá tải, đường ùn tắc

Ngày 11/2, các bến xe ở Hà Nội đều rất đông đúc vì lượng người đổ về quê ăn Tết bắt đầu tăng cao.

Lượng khách tới bến xe càng lúc càng đông. Chị Nguyễn Thị Lan qua bến xe Mỹ Đình mua vé về Sa Pa cho biết, chị chưa được nghỉ Tết nhưng xin nghỉ phép trước vài ngày để về chuẩn bị Tết cùng gia đình. Về sớm hơn vài ngày cũng sẽ giúp chị nhanh chóng có được vé hơn ngày cận Tết.

Dù chưa chính thức nghỉ Tết, nhưng do là ngày cuối tuần nên lượng người dời Hà Nội về quê đón Tết đã rất đông. Ghi nhận của PV trong ngày 11/2 (26 tháng Chạp) tại các bến xe phía Nam (Giáp Bát, Nước Ngầm), bến xe phía Bắc (Mỹ Đình) luôn trong tình trạng quá tải. Các bến đều tạo điều kiện để hành khách làm thủ tục mua vé nhanh nhất, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu quá đông của hành khách. Các tuyến đường bên ngoài bến cũng xảy ra ùn ứ, các lực lượng chức năng gồm: CSGT, CSTT, TTGT, CA phường căng mình phân luồng.

Ông Nguyễn Như Trúc, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách đổ về bến xe đông từ hôm qua (10/2). Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán lượng khách tăng khoảng 40%. Bến dự kiến đón khoảng 1.200 xe mỗi ngày.

"Bến Mỹ Đình cam kết đảm bảo cho khách vào bến là có vé và không phải chờ đợi quá lâu. Ngoài ra, bến cũng thường xuyên kiểm tra và hạ tải đối với những xe chở quá số người để hành khách không bị chèn ép hay phải len lỏi khi ngồi trên xe", ông Trúc khẳng định.

Để việc lên xe khách của người dân được nhanh chóng hơn, tại quầy kiểm soát vé đã phải ngừng hoạt động và mở cho hành khách đi lại.

Tại bến xe Giáp Bát cũng ken đặc khách ngay từ sáng sớm. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó giám đốc bến này cho biết, từ hôm qua (10/2) đến nay, lượng khách tăng khoảng 30%. Dự báo, tổng lượng khách đến bến Giáp Bát dịp Tết năm nay chỉ tăng khoảng 40% (thấp hơn các năm trước từ 10-20%), do tình trạng xe dù đón khách ngoài đường dạng Limouesin hoạt động mạnh.

“Trong dịp Tết Nguyên Đán, theo dự kiến, bến xe sẽ tăng cường 150 chuyến/ngày. Tuy nhiên, 3 ngày vừa qua mới chỉ có khoảng 50 lượt xe được tăng cường. Từ ngày 20–26 Âm lịch, đường dây nóng của bến xe cũng chưa ghi nhận được tình trạng nhà xe nhồi nhét khách”, ông Tùng nói.

Trong ngày cao điểm nhưng lối lên đường Vành đai 3 cũng không bị ùn ứ

Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát giao thông số 14 Hà Nội cho biết, trong đợt cao điểm từ nay đến Tết, đơn vị phân công cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Ngoài ra, đội còn bố trí các tổ tuần tra từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Khi xảy ra ùn ứ, đội lập tức huy động lực lượng giải quyết kịp thời, đảm bảo thuận lợi cho người dân đi lại.

Trung tá Đỗ Trọng Tuân nói: “Quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì sẽ phối hợp xử lý nghiêm những phương tiện và người tham gia giao thông vi phạm trật tự an toàn giao thông. Người dân khi về quê đón Tết không nên đứng đón xe ở đường Kim Đồng, Giải Phóng và đầu đường cao tốc Pháp Vân, vì rất nguy hiểm, dễ gây ra ùn tắc giao thông”.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại các bến xe, các trục đường dẫn tới bến xe của Hà Nội trong ngày Chủ Nhật 11/2:

Người dân tay xách nách mang ùn ùn tới bến xe

Tuyến Mỹ Đình - Lào Cai luôn chật kín lượng khách mua vé trong ngày hôm nay

Theo một nhân viên nhà xe Trung Kiên (tuyến Hải Hậu – Hà Nội), năm nay tuy không khí về Tết vẫn nhộn nhịp tại bến nhưng lượng khách so với năm ngoái giảm mạnh, thậm chí trước hôm 23 hàng trên xe còn nhiều hơn số người về. Nếu như các năm trước khách đông từ 20 thì năm nay tận đến 26,27 tình trạng “ế ẩm” của các nhà xe mới được cải thiện mức cơ bản.

Những chiếc xe máy chất đầy đồ đạc trong bến Nước Ngầm. Tại BX.Nước Ngầm, số lượng khách cũng tăng lên rõ rệt. Ông Trịnh Hoài Nam, Trưởng ban kiểm soát BX.Nước Ngầm cho biết, ngày hôm nay, lượng khách đến bến tăng khoảng 25% - 30%, thấp hơn ngày hôm qua (10/2) từ 5% - 10%.

Các trục đường tới bến xe Mỹ Đình trong ngày cao điểm người dân về quê có đông đúc nhưng không ùn tắc

Các lực lượng chức năng được chia ra làm nhiệm vụ phân luồng ở nhiều hướng. (Ảnh chụp khu vực phía ngoài bến xe Mỹ Đình)

Tuy nhiên, giao thông trên đường Giải Phóng tắc ngay từ đầu giờ cao điểm buổi sáng (7h15). Tại ngã tư Pháp Vân – Giải Phóng, áp lực giao thông liên tục gia tăng trong nhiều giờ đồng hồ. Theo một tổ viên trong tổ công tác chốt trực tại đây, lượng phương tiện ngày hôm nay tuy có giảm hơn ngày hôm qua song mật độ vẫn dày đặc, lực lượng chức năng phải vừa phân làn, vừa kiểm soát tình trạng vi phạm rất vất vả.

Tại nút giao Pháp Vân (hướng vào đường Giải Phóng), xe máy gần như không có đường đi khi bị choán bởi hàng loạt ô tô khách và ô tô tải trọng lớn.

Khu vực cổng các bến xe, do có tổ công tác Thanh tra phối hợp với công an trật tự nên tình hình giao thông khá ngăn nắp. Trong ảnh là trước cổng BX. Giáp Bát

Lê Tươi - Nam Khánh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tranh-thu-ve-que-don-tet-som-ben-xe-qua-tai-duong-un-tac-d243953.html