Tranh thủ 'quân xanh' Brunei để có thêm buổi tập

Đối thủ trong trận ra quân của đội tuyển U.22+2 Việt Nam vào 15 giờ ngày 25-11 (trực tiếp VTV6) là yếu nhất trong số 11 đội tham dự. 8 tháng trước tại vòng loại U.23 châu Á 2020, U.22 Brunei đã thảm bại trước Việt Nam 0-6 (Đức Chinh, Thành Chung, Thanh Bình, Việt Hưng, Tấn Sinh, Quang Hải ghi bàn).

Trước “quân xanh” như vậy, 3 điểm đầu tiên là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, nhiều khả năng HLV Park sẽ xuất phát bằng đội hình mạnh nhất có thể rồi mới đưa 3 nhân tố dự bị vào sân. Bởi đội tuyển U.22+2 Việt Nam chỉ mới có 3 buổi tập lắp ghép đội hình chiến thuật và cũng chỉ chừng ấy thời gian để 5 tuyển thủ quốc gia Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Trọng Hoàng, Hùng Dũng làm quen với các đồng đội U.22 cũng như mặt sân cỏ nhân tạo. Không có gì ngạc nhiên khi trong buổi tập đầu tiên tại Philippines, ông Park đã nổi cáu bởi sự thiếu hiểu ý giữa các cầu thủ. Ghi nhiều bàn thắng là tốt nhưng kinh nghiệm ở ngay kỳ SEA Games 2 năm trước trên đất Malaysia cho thấy cũng không cần mất sức cho cuộc chạy đua này.

Cũng chiều 25-11, sẽ diễn ra 2 trận đấu đầu tiên của bảng A: U.22 Malaysia - U.22 Myanmar (15 giờ, VTV2) và Philippines - Campuchia (19 giờ, VTV6).

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/tranh-thu-quan-xanh-brunei-de-co-them-buoi-tap-2975486/