Tranh thủ nghỉ lễ mở sới bạc sát phạt nhau

Lợi dụng vào kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 người dân có xu hướng nghỉ ngơi và đi du lịch, các đối tượng đã tụ tập nhiều con bạc và đưa đến khu vực vắng người qua lại để tổ chức sới bạc đánh bài ăn tiền.

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây Công an huyện Thiệu Hóa và Công an huyện Triệu Sơn đã bắt quả tang 2 vụ với 18 đối tượng đánh bạc dưới hình thức "3 cây cầm chương", thu giữ gần 130 triệu đồng...

Các đối tượng và tang vật vụ đánh bạc bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ (ảnh CATH)

Các đối tượng và tang vật vụ đánh bạc bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ (ảnh CATH)

Theo đó, Công an huyện Triệu Sơn đã đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm đánh bạc do Nguyễn Trọng Tâm, sinh năm 1980 ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh cầm đầu đang tổ chức đánh bạc tại nhà của Hà Đình Thắng, sinh năm 1979 ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn. Tại chỗ, lực lượng Công an đã bắt quả tang 09 đối tượng, thu giữ gần 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc đều ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn và xã Xuân Du, huyện Như Thanh. Với thủ đoạn tụ tập các con bạc tại các địa điểm khác nhau rồi chở đến nhà một đối tượng khu vực vắng người qua lại, Nguyễn Trọng Tâm đã đứng ra tổ chức cho các đối tượng đến đánh bạc.

Tiếp đó, Công an huyện Thiệu Hóa bắt quả tang 9 đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại nhà của Lê Đình Đông, sinh năm 1991 ở xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ gần 30 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc đều ở xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa và xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn. Với thủ đoạn tụ tập các con bạc đến nhà mình, Lê Đình Đông đã đứng ra tổ chức cho các đối tượng đến đánh bạc.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Huy Hoàng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tranh-thu-nghi-le-mo-soi-bac-sat-phat-nhau-237310.html