Tránh ôtô tải bị lật, xe khách chở 30 người đâm vào núi

Để tránh xe tải bị lật nằm chắn trên đường, tài xế ôtô khách di chuyển ngay phía sau buộc phải đánh lái, đâm vào vách núi. Cú tông mạnh khiến 4 hành khách trên xe bị thương.

Khoảng 19h ngày 26/5, một ôtô khách chở 30 người bị mất lái, đâm vào vách núi trên quốc lộ 1, tuyến tránh TP Huế đoạn qua phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Ôtô khách tông vào vách núi khi tránh xe tải bị lật. Ảnh: V.V.

Thời điểm trên, ôtô tải mang biển kiểm soát tỉnh Bình Định do anh Phan Thanh Phương (41 tuổi, trú Phú Mỹ, Bình Định) lái, lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên, tài xế mất lái, khiến xe bị lật nằm ngang quốc lộ.

Cùng lúc, ôtô khách mang biển kiểm soát Gia Lai do tài xế Đỗ Văn Út (SN 1979, trú An Nhơn, Bình Định) điều khiển, chở 30 khách chạy cùng chiều với ôtô tải bị lật. Để tránh đâm vào xe này, tài xế ôtô khách phải đánh lái đâm vào vách núi.

Cú tông mạnh vào vách núi khiến đầu xe khách bị bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Theo CSGT tại hiện trường, có 4 hành khách trên ôtô bị thương nhẹ, trong đó có 2 trẻ em.

Xe tải bị lật nằm chắn ngang trên quốc lộ 1. Ảnh: VV.

Lực lượng chức năng đã điều xe cứu hộ đến đưa 2 ôtô gặp nạn ra khỏi hiện trường. Sau khi tai nạn xảy ra, hàng chục hành khách phải ngồi bên lề đường, chờ chuyến xe khác để tiếp tục hành trình.

Vụ tai nạn khiến quốc lộ 1, tuyến tránh TP Huế bị ách tắc nghiêm trọng. Theo CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế, để tránh tình trạng ùn tắc, các loại ôtô nhỏ được hướng dẫn đi vào thành phố.

Quốc lộ 1 qua phường Hương Hồ, địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tranh-oto-tai-bi-lat-xe-khach-cho-30-nguoi-dam-vao-nui-post846112.html