Tranh nhau 'hit' triệu view, 'Từ bỏ' của Hòa Minzy vẫn đi tìm tác giả?

Vũ Huy Hoàng vừa có những lời chia sẻ khá dài và tỏ ra bức xúc khi bài hát của anh lại bị người khác đổi tên, tự nhận là sáng tác của mình.

Sau loạt ồn ào vì bị nghi đạo nhạc, mới đây nhất, chủ nhân của ca khúc - nhạc sĩ Vũ Huy Hoàng đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Nam nhạc sĩ đã chia sẻ một dòng trạng thái khá dài bày tỏ sự bức xúc khi sáng tác của mình lại bị nghi đạo nhái, thậm chí còn bị đổi tên một cách trắng trợn.

Vừa ra mắt "Rời bỏ" đã dính nghi án đạo nhạc.

Vừa ra mắt "Rời bỏ" đã dính nghi án đạo nhạc.

Vũ Huy Hoàng lên tiếng vào ngày 9/5 trên trang cá nhân xác nhận mình là người viết bài hát "Rời bỏ" do Hòa Minzy thể hiện được phát hành ngày 06/05. Nhạc sĩ bất ngờ khi biết được thông tin Minh Âu nhận mình là người sáng tác ca khúc kia dưới tên gọi "Đừng thương hại anh" và đăng tải trên Youtube vào tháng 4/2015. Vũ Huy Hoàng khẳng định, bài hát "Đừng Thương Hại Anh" và "Rời Bỏ" là một chứ không có sự trùng hợp nào ở đây hết.

Phản hồi thẳng vào nghi vấn đạo nhạc từ ca khúc Đừng thương hại anh của Minh Âu, Vũ Huy Hoàng đặt nghi vấn ngược: "Các bạn nghĩ sao nếu xảy ra trường hợp lấy bài hát của người khác, thay tên, nhận làm bài hát của mình, sau đó lại đi tố cáo chính tác giả là người ăn cắp. Việc này có lẽ mới, chưa có tiền lệ phải không? Có thể coi đây là hành động vừa ăn cắp vừa la làng, xô đổ mọi kỷ lục về đạo nhạc cũng như đạo đức của âm nhạc Việt Nam suốt mấy năm qua".

Vũ Huy Hoàng tố ngược và thẳng thắng cho rằng "Họ vừa ăn cắp, vừa la làng"

Lên tiếng tố ngược, nhạc sĩ Vũ Huy Hoàng cũng làm rõ lai lịch của ca khúc Rời bỏ. Theo anh, ca khúc này được anh sáng tác và "khoảng tháng 6/2014 từ một câu chuyện của bản thân, nằm trong chuỗi bài Memories, Hẹn em kiếp sau mà tôi viết cho ca sĩ Ưng Đại Vệ. Các bạn có thể tìm nghe và cảm nhận sự liên quan về nội dung của chúng".

Trong khi đó tác giả Minh Âu chia sẻ "Đừng thương hại anh" ban đầu được viết nên từ một beat nhạc Thái Lan mà một người bạn anh cho nghe khi học năm 4 Đại học. Những câu từ trong ca khúc "Đừng thương hại anh" được cả hai chắp bút viết chung và dành tặng người yêu cũ của Minh Âu sau khi hai người chia tay. Một năm sau, anh vào Sài Gòn và sử dụng ca khúc này đi hát tại phòng trà và đăng trên Youtube vào năm 2015 như mọi người đang thấy.

Vừa được công bố làm HLV đầu tiên của The Face, Hoàng Yến đã phát ngôn cực 'gắt'

machnhaduong

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/tranh-nhau-hit-trieu-view-tu-bo-cua-hoa-minzy-van-di-tim-tac-gia-49516.html