Tranh nhau hát karaoke, nam thanh niên dùng dao đâm chết người

Ngày 22/2 Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc tranh nhau hát karaoke, nam thanh niên dùng dao đâm chết người.

 Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu vào trưa ngày 21/2, Nguyễn Minh Tiến (SN 1988, thường trú ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh) rủ Nguyễn Minh Trường (SN 1986) và 4 người khác đều thường trú ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh tổ chức nhậu tại nhà của mình.

Đến khoảng 11h30' cùng ngày, Kiệt điện thoại cho anh Trần Văn Toán (SN 1983), thường trú ấp Hiệp Thành, xã Lộc Hiệp thuê loa kẹo kéo để hát karaoke. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, anh Toán cùng vợ qua nhà Tiến lấy loa kẹo kéo về. Khi đến cả nhóm vẫn đang ngồi nhậu nên vợ chồng anh Toán cùng ngồi chơi. Khi anh Toán đang hát thì Trường chồm người qua giật micro. Sau đó giữa anh Toán và Trường xảy ra cãi vã.

vết máu tại hiện trường

Bực tức trường đứng dậy đi ra sau bếp cầm con dao (loại dao Thái) dài khoảng 30cm đâm một nhát vào hông bên phải anh Toán. Bị đâm bát ngờ, anh Toán vùng dậy bỏ chạy. Trường tiếp tục dùng dao đuổi them và đâm thêm một nhát vào sau lưng anh Toán. Chạy được khoảng 5m nữa thì anh Toán gục xuống. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh Toán đã tử vong trước đến bệnh viện.

cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc

Biết không thoát tội 18 giờ chiều cùng ngày Nguyễn Minh Trường đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội .

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trần Trung

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/tranh-nhau-hat-karaoke-nam-thanh-nien-dung-dao-dam-chet-nguoi-83416.html