Tranh Mona Lisa 'nhái' vẫn bán được gần 3,5 triệu USD

Đây là số tiền kỷ lục được trả cho một bản sao chép bức tranh Mona Lisa. Bản gốc tác phẩm của họa sĩ Leonardo da Vinci không được rao bán.

Một nhà sưu tầm châu Âu mua bản sao của bức tranh Mona Lisa với giá 3,44 triệu USD tại cuộc đấu giá do nhà cái Christie's tổ chức ở Paris, Pháp hôm 18/6, theo Reuters. Bản sao này ra đời vào thế kỷ 17 và được biết tới với cái tên "Hekking Mona Lisa".

 Bức tranh Hekking Mona Lisa được treo tại trụ sở của tổ chức Christie's ở Paris. Ảnh: Reuters.

Bức tranh Hekking Mona Lisa được treo tại trụ sở của tổ chức Christie's ở Paris. Ảnh: Reuters.

Trong thập niên 1950, chủ sở hữu từng tìm cách thuyết phục giới chuyên gia rằng bản sao này là "đồ thật" nhưng không thành công.

Bức Hekking Mona Lisa là một trong nhiều bản sao của tuyệt tác Mona Lisa. Bản Mona Lisa gốc hiện được trưng bày tại bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris.

3,44 triệu USD là cái giá cao kỷ lục từng được trả cho một bản sao chép của tác phẩm Mona Lisa, người phát ngôn của tổ chức đấu giá Christie's cho biết.

14 cá nhân và tổ chức tham gia cuộc đấu giá quốc tế bức tranh Hekking Mona Lisa hôm 18/6. Chỉ trong vòng một giờ, giá tiền của bức tranh đã tăng từ 590.000 USD lên 2,85 triệu USD.

Bản sao này được bán khi con số đấu giá đạt 3,44 triệu USD.

Bức tranh Mona Lisa được họa sĩ Leonardo da Vinci tạo ra vào đầu thế kỷ 16. Bản gốc tác phẩm Mona Lisa trưng bày ở bảo tàng Louvre không được rao bán.

Bức tranh Salvator Mundi được bán với giá 450 triệu USD năm 2017. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, năm 2017, tổ chức Christie's từng đấu giá một tác phẩm khác của Leonardo da Vinci là bức tranh Salvator Mundi. Đây là tác phẩm tạo hình Chúa Jesus.

Bức tranh Salvator Mundi được bán với giá 450 triệu USD cho một người đấu giá qua điện thoại, danh tính không được tiết lộ. Đây cũng là cái giá cao nhất từng được trả cho một tác phẩm nghệ thuật được bán đấu giá.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tranh-mona-lisa-nhai-van-ban-duoc-gan-3-5-trieu-usd-post1228847.html