Tranh luận về sự tái xuất của Playboy Club

Việc khai trương Playboy Club (Câu lạc bộ (CLB) người lớn nóng bỏng) thực sự thu hút sự quan tâm của dư luận Mỹ. Bởi diễn ra (12-9-2018) sau 32 năm đóng cửa và gần 1 năm sau cái chết của ông trùm Playboy (27-9-2017), và ông chủ mới là Cooper Hefner, con trai ông Hugh Hefner.

Theo giới truyền thông, từ năm 2016, ông Cooper Hefner đã nỗ lực để đổi mới tạp chí Playboy. Cuối năm 2017, Playboy lần đầu tiên đưa lên trang bìa người chuyển giới Ines Rau và dòng chữ Entertaiment for men đã được đổi thành Entertaiment for all. Và việc ra mắt Playboy Club là bước tiếp theo của quá trình đổi mới thương hiệu Playboy.

Nhóm nữ hoàng ảnh bìa của Playboy trong đêm tiệc khai trương Playboy Club.

"Cha tôi sống một cuộc đời xứng đáng và có sức ảnh hưởng khi là người tiên phong về văn hóa và có tiếng nói đằng sau phong trào văn hóa của thời đại chúng ta. Ông ủng hộ tự do ngôn luận, quyền công dân và tự do giới tính", ông Cooper Hefner chia sẻ trong thông cáo báo chí sau khi ông Hugh Hefner chết.

"Tôi lo rằng, khi nhắc đến mơ mộng, làm cách nào bạn có thể tái sinh yếu tố như thế ở một câu lạc bộ đêm?", ông trùm Playboy Hugh Hefner từng chia sẻ trên tạp chí Vanity Fair năm 2011. Ông Hugh Hefner cũng từng mô tả Playboy Club là nơi "tạo cơ hội để khách hàng hiện thực hóa mọi giấc mơ, mong đợi của họ khi đọc tạp chí Playboy".

Theo ông Richie Notar, đại diện điều hành Playboy Club (từng làm tại Studio 54, CLB người lớn nổi tiếng một thời ở New York) cho biết, họ muốn phá bỏ định kiến về một chốn ăn chơi chỉ dành cho nam giới và hiện mọi thứ ở đây không hoạt động như trước. Tuy nhiên, kiến trúc của Playboy Club mới vẫn được tái hiện dựa trên nguyên mẫu phong cách biệt thự Playboy.

"Những nàng thỏ của chúng tôi được hướng dẫn làm việc rất kĩ. Luôn có những chuẩn mực lễ nghi không ai được phép vi phạm", ông Richie Notar còn nói thêm - Playboy Club đang hướng đến nhóm khách hàng trẻ, độc lập và phổ thông hơn. Theo giới truyền thông, Playboy Club mới tọa lạc tại khu Midtown, trung tâm Mahattan của thành phố New York (địa chỉ đầu tiên ở thành phố Chicago, sau đó mở tổng cộng 33 câu lạc bộ ở trong và ngoài nước Mỹ), là 1 trong những chốn ăn chơi nổi danh và xa xỉ nhất Bắc Mỹ.

Danh ca nam Robin Thicke là người biểu diễn tại lễ khai trương Playboy Club, cùng các "nàng thỏ" xinh đẹp với bộ suit đen bó sát kinh điển theo phong cách đặc trưng của Playboy. Tại đây có quầy bar 3 tầng nằm dưới lòng đất với tên gọi Rabit Hole. Theo giới truyền thông, Playboy Club là câu lạc bộ đêm độc quyền và duy nhất mang thương thiệu Playboy tại Mỹ và nay biến thành khu phức hợp gồm 1 nhà hàng, 1 sân khấu lớn cùng quầy DJ hiện đại, kèm theo hệ thống phòng đợi sang trọng dành riêng cho khách có thẻ thành viên.

Mức phí thấp nhất để mua thẻ thành viên là 5.000 USD/năm, và thẻ VIP là 100.000 USD/năm. Tùy theo hạn mức của thẻ, thành viên Playboy Club có thể được hưởng những đặc quyền như phòng nghỉ miễn phí tại khách sạn hạng sang Cachet Boutique ở liền kề, dịch vụ đưa đón bằng xe, vé tham dự đêm hội Midsummer Night's Dream cùng nhiều người đẹp Playboy. Và khi trở thành thành viên, bạn sẽ được trao "chìa khóa vàng" - biểu tượng lưu niệm đặc trưng của Playboy Club.

Cooper Hefner và dàn mỹ nhân.

Nói tới sự tái xuất của Playboy Club không thể bỏ qua ông trùm Playboy bởi ông Hugh Hefner là "cha đẻ" của CLB này và là người tình của hầu hết "nàng thỏ" trên trang bìa Playboy. Theo giới truyền thông, những người hưởng di sản của ông trùm Playboy không được phép nghiện.

Trước khi rời cõi trần, ông Hugh Hefner yêu cầu 4 người con (Christie, David, Marston và Cooper) và người vợ thứ ba không lạm dụng chất kích thích, không phụ thuộc vào rượu, nếu muốn nhận tiền. Nếu luật sư phát hiện bất kỳ người thụ hưởng nào không tuân theo quy tắc này, họ sẽ bị tạm ngưng nhận tiền cho tới khi cai nghiện hoàn toàn, ít nhất trong 12 tháng. Ra đi ở tuổi 91, ông Hugh Hefner để lại gia sản trị giá 43 triệu USD cho Đại học Nam California và nhiều tổ chức từ thiện.

Theo di chúc, tài sản của ông trùm Playboy được chia cho 4 người con và 2 người vợ trước - Mildred Williams (mẹ của Christie và David) và Kimberley Conrad (mẹ của Marston và Cooper). Còn người vợ thứ ba, người mẫu kiêm ca sỹ Crystal Harris (sinh ngày 29-4-1986 tại Lake Havasu, bang Arizona, Mỹ, được chọn là "nàng thỏ" của trang bìa Playboy năm 2009) tuy không có tên trong di chúc, nhưng được ông Hugh Hefner cho căn biệt thự mua năm 2013 với giá 5 triệu USD và nó đang được rao bán với giá 7,2 triệu USD. Theo trang mua bán bất động sản Realtor, biệt thự này nằm trên sườn đồi Hollywood, rộng 550 m2, có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm và xây năm 2011 với đầy đủ tiện nghi.

Tuệ Sỹ

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/tranh-luan-ve-su-tai-xuat-cua-playboy-club-512546/