Tranh luận nóng tại phiên tòa vụ kiện Vinasun và Grab

Chiều 17/10, tại TAND TP.HCM tiếp tục diễn ra phần tranh tụng trong vụ kiện giữa Vinasun và Grab. Phiên tòa dần trở nên nóng hơn với phần hỏi đáp giữa luật sư nguyên đơn và đại diện Công ty TNHH Grab.

Nhiều câu hỏi truy vấn được luật sư đặt ra về trách nhiệm và quyền hạn mà Grab được quy định trong Đề án 24 mà Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ra quyết định, phía Grab bác bỏ một số thông tin mà luật sư đưa ra và khẳng định luôn tuân thủ theo quy định và pháp luật Việt Nam.

Đại diện Vinasun trả lời câu hỏi của luật sư nguyên đơn

Trong phần hỏi đáp, luật sư đặt vấn đề liên quan đến có hay không việc Grab đã lách luật để tránh né việc mình là công ty vận tải hành khách để trốn thuế.

Trả lời câu hỏi này, ông Jerry Jim (CEO của Grab tại Việt Nam) khẳng định, Grab chỉ là một công ty cung cấp phần mềm cho các bên chứ không phải là công ty vận tải hành khách và luôn tuân thủ theo Đề án 24, luôn tuân thủ vào quy định của pháp luật Việt Nam.

Đại diện Grab trở lời câu hỏi của luật sư

Cũng theo vị luật sư này, khi người dùng cài đặt ứng dụng và có điều khoản chấp nhận việc chia sẻ thông tin của khách hàng với bên thứ ba. Vậy bên thứ 3 là ai?

Đại diện Grab cho biết, việc yêu cầu khách hàng đồng ý điều khoản cho phép đơn vị này cung cấp thông tin của khách hàng bên thứ 3 là nhằm mục đích phục vụ cho các cơ quan nhà nước nếu có yêu cầu thì Grab sẽ cung cấp toàn bộ thông tin theo yêu cầu. Nhưng khi được hỏi Grab có cung cấp thông tin này cho bên thứ 3 ở ngoài nước không thì Grab yêu cầu không trả lời phần này vì nó nằm ngoài vụ án.

Tiếp tục truy vấn, luật sư nguyên đơn đặt câu hỏi, nếu không phải là đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách thì tại sao Grab lại mua bảo hiểm cho khách hàng và tài xế.

Đại diện Công ty Grab ông Jerry Jim (áo đen bên phải)

Trong phần này đại diện Grab cho rằng: “Có công bằng hay không khi chúng tôi tự nguyện bỏ tiền túi ra để mua bảo hiểm cho tài xế và khách hàng và rồi lại bị quy chụp vào tội danh là doanh nghiệp vận tải trá hình. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra hơn 20.000 việc làm cho người dân Việt Nam và mức thu nhập của tài xế gấp đôi mức thu nhập trung bình trên cả nước".

Phiên tòa diễn ra đến gần 17 giờ nhưng vẫn chưa kết thúc quá trình hỏi đáp, phiên tòa sẽ tiếp tục vào 8 giờ sáng ngày mai 18/10.

PHONG THANH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/tranh-luan-nong-tai-phien-toa-vu-kien-vinasun-va-grab-15375.html