Tranh luận đầu tiên giữa Hillary - Trump: Kẻ tám lạng người nửa cân

Trong cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình, bà Hilary Clinton và ông Donald Trump không tiếc lời công kích nhau về nhiều vấn đề.

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

11:07 ngày 27/09/2016

11:02 ngày 27/09/2016

Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình giữa ông Trump và bà Clinton đã gây ra tranh cãi gay gắt về việc ai giành được ưu thế so với đối thủ.

Một số chuyên gia cho rằng, bà Clinton đã chiếm thế thượng phong ngay từ đầu và áp đảo hoàn toàn ông Trump. Trong khi đó, một số nhà báo lại khẳng định, ông Trump đã có màn xuất hiện hết sức ấn tượng.

Tuy nhiên, cả các chuyên gia và các nhà báo đều nhấn mạnh, đây mới là cuộc tranh luận đầu tiên và rất khó để đoán định rằng, ai sẽ giành chiến thắng cuối cùng.

10:50 ngày 27/09/2016

Hai ứng cử viên vui vẻ bắt tay nhau khi kết thúc cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình. Ảnh: AP

Hai ứng cử viên vui vẻ bắt tay nhau khi kết thúc cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình. Ảnh: AP

10:49 ngày 27/09/2016

Trong khi đó, ông Trump cũng tuyên bố sẽ chấp thuận kết quả cuối cùng giống như bà Clinton và nhấn mạnh, ông chỉ muốn nước Mỹ trở lại vĩ đại như trước.

10:49 ngày 27/09/2016

Kết thúc tranh luận, khi được hỏi liệu hai ứng viên có chấp nhận kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử hay không, bà Clinton khẳng định, bà sẵn sàng chấp nhận và kêu gọi mọi người ủng hộ bà.

10:48 ngày 27/09/2016

Phóng viên VOV thường trú tại Washington, Mỹ tường thuật trực tiếp về cuộc tranh luận Hilary - Trump

10:24 ngày 27/09/2016

“Lẽ ra ông ấy cần nói với chúng ta về các biện pháp đề phòng giống như các biện pháp tiêu diệt IS của ông ấy. Ông ấy nói rằng đó là một kế hoạch bí mật nhưng bí mật duy nhất đó là ông ấy chả có kế hoạch gì”.

10:23 ngày 27/09/2016

Ông Trump cũng ca ngợi thỏa thuận hạt nhân Iran là “một trong những thỏa thuận hạt nhân đầu tiên mà các quốc gia thực hiện trong lịch sử”. Tuy nhiên, bà Clinton cảnh báo: “Chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề với Iran và ông Trump sẽ không bao giờ nói với các bạn về dự định của ông ấy. Có thể ông ấy sẽ đánh bom Iran lắm chứ?”.

10:23 ngày 27/09/2016

Trả lời câu hỏi về việc Mỹ có nên sử dụng vũ khí hạt nhân để phủ đầu hay không, ông Trump khẳng định: “Tôi sẽ không bao giờ tấn công hạt nhân để phủ đầu”.

10:18 ngày 27/09/2016

Ảnh: BBC

10:17 ngày 27/09/2016

“Thái độ bất thường của ông ấy về vũ khí hạt nhân là rất đáng lo ngại. Một người đàn ông có thể dễ dàng bị khiêu khích chỉ vì một tin nhắn trên Twitter không nên được quyền tiếp cận nút bấm vali hạt nhân”, bà Clinton nói.

10:16 ngày 27/09/2016

Bà Clinton cũng viện dẫn câu nói trước đây của ông Trump liên quan đến vụ Iran bắt giữ các thủy thủ người Mỹ: “Nếu chúng dám hành hạ các thủy thủ của chúng ta, tôi sẽ thổi bay chúng xuống nước”, và cho rằng khả năng kiềm chế của ông Trump có vấn đề:” Điều tồi tệ nhất mà ông ấy nói là về vũ khí hạt nhân, ông ấy từng tuyên bố rằng ông ấy không quan tâm nếu các quốc gia khác cũng sở hữu hạt nhân”.

10:11 ngày 27/09/2016

Đáp lại, ông Trump cho rằng: “Đó chính là tài sản lớn nhất của tôi. Một cá tính cực kỳ bùng nổ”.

10:11 ngày 27/09/2016

Bà Clinton đã lên tiếng chỉ trích sự thiếu kiềm chế của ông Trump: “Tôi đã đưa ra nhiều quyết định đúng đắn hơn ông ấy điều đó không có gì phải bàn cãi, tôi là người giỏi kiềm chế hơn ông ấy”.

10:11 ngày 27/09/2016

Ảnh: AP

10:10 ngày 27/09/2016

Khi được hỏi liệu có phải ông ủng hộ cuộc chiến tại Iraq hay không, ông Trump lên tiếng bác bỏ và cho rằng: “Đó chính là do ảnh hưởng của bà Clinton đối với truyền thông Mỹ để họ đưa tin về những thứ nhảm nhí ấy”. Ông Trump khẳng định, mình là người phản đối cuộc chiến tranh Iraq đến cùng.

10:09 ngày 27/09/2016

Theo ông Trump: “NATO cũng cần phải đến Trung Đông cùng với chúng ta và chiến đấu chống IS. Chúng ta cần phải làm việc này thật nhanh chóng”.

10:09 ngày 27/09/2016

Liên quan đến vấn đề Iran, ông Trump cáo buộc bà Clinton đã biến Iran thành một “quốc gia đầy quyền lực”. Ông Trump cũng lên tiếng cảnh báo NATO: “Họ cần hiểu rằng, tôi là một doanh nhân và họ sẽ phải chia sẻ phần đóng góp một cách công bằng”.

10:08 ngày 27/09/2016

10:08 ngày 27/09/2016

Ông Trump cũng nhắc đến tình hình tại Libya mà theo ông: “Là một thảm họa khác của bà Clinton”.

Trong khi đó, bà Clinton cho rằng, tình hình khủng bố trong nước sẽ chỉ bị ngăn chặn khi “các cơ quan tình báo của Mỹ hoạt động tích cực hơn nữa”. Mỹ cũng cần hợp tác với NATO và các đồng minh trong cuộc chiến chống IS”.

10:07 ngày 27/09/2016

Ảnh: Getty Images

10:05 ngày 27/09/2016

Trong khi đó, liên quan đến các biện pháp ngăn chặn những kẻ khủng bố trong nước, ông Trump lại quay trở lại vấn đề IS.

Theo ông Trump, sai lầm của Mỹ là đã rút hết quân ra khỏi nước nay thay vì để lại khoảng 10.000 quân: “Chúng ta cũng cần phải lấy hết dầu mỏ. Khi đó, IS sẽ không có điều kiện để phát triển”.

10:04 ngày 27/09/2016

Liên quan đến cuộc chiến chống IS, bà Clinton cho biết, bà đã có kế hoạch tiêu diệt IS trong đó có cả cuộc chiến tranh trên mạng: “Tuy nhiên, chúng ta cần tăng cường nỗ lực không kích IS và ủng hộ các đồng minh Arab và người Kurd của chúng ta. Chúng ta đang có được những tiến bộ nhất định. Binh sĩ Mỹ đang có mặt tại Iraq. Chúng tôi hy vọng rằng, chỉ trong vòng một năm tới, chúng ta có thể đẩy bật IS ra khỏi Iraq”.

09:58 ngày 27/09/2016

Bà Melania Trump và con gái Ivanka theo dõi cuộc tranh luận. Ảnh: Getty Images

09:57 ngày 27/09/2016

Theo ông Trump, vụ tấn công đó có thể là do Trung Quốc, hoặc “bất kỳ một gã nào nằm trên giường nhà hắn” thực hiện.

“Dưới thời Tổng thống Obama, chúng ta mất quyền kiểm soát mọi việc. Giờ thì chúng ta cần phải cực kỳ cứng rắn trong cuộc chiến trên mạng”.

09:56 ngày 27/09/2016

Trong khi đó, ông Trump lên tiếng bảo vệ nước Nga trước cáo buộc của bà Clinton. Theo đó, ông Trump đã nhận được sự ủng hộ của 200 tướng lĩnh và nhiều nhân vật quan trọng khác liên quan đến việc Nga không liên quan gì đến vụ tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Bầu cử của đảng Dân chủ: “Nếu bà Clinton đã nói thế, tôi sẽ nhờ các tướng lĩnh nói hộ mình”.

09:55 ngày 27/09/2016

Cựu Tổng thống Bill Clinton và con gái theo dõi cuộc tranh luận của bà Hilary và ông Donald Trump. Ảnh: Getty Images

09:52 ngày 27/09/2016

Liên quan đến câu hỏi về cuộc chiến trên mạng, bà Clinton tuyên bố bà cảm thấy sốc khi ông Trump ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Chúng ta cần làm rõ vấn đề này, nước Mỹ sức mạnh rất lớn và sẽ không chịu ngồi yên để đối thủ lấy cắp thông tin của chúng ta. Tôi cũng cảm thất rất bất ngờ khi ông Trump nhờ ông Putin xâm nhập hệ thống thông tin của Mỹ. Đó là một hành động không thể chấp nhận được. Donald Trump không xứng đáng làm Tổng Tư lệnh Quân đội Mỹ”.

09:50 ngày 27/09/2016

Bà Clinton cũng khẳng định, biện pháp ngăn chặn và lục soát được cho là vi hiến và cũng không hiệu quả: “Sự thực là nếu bạn là một thanh niên da màu và bạn làm những điều giống như một thanh niên da trắng, nhiều khả năng sẽ bị buộc tội, thậm chí có thể bị bỏ tù".

09:48 ngày 27/09/2016

Ảnh: BBC

09:47 ngày 27/09/2016

“Tôi đã nghe ông Trump nhiều lần nói về điều này trong các cuộc vận động của ông ấy. Thật không hay khi ông ấy lại mô tả cộng đồng người da màu với những lời lẽ tiêu cực như vậy. Có rất nhiều điều về họ mà chúng ta có thể tự hào”, bà Clinton nói.

09:46 ngày 27/09/2016

Về phần mình, bà Clinton cho rằng, ông Trump chỉ đang vẽ ra một bức tranh hết sức tiêu cực về cộng đồng người da màu.

09:46 ngày 27/09/2016

Ảnh: Reuters

09:45 ngày 27/09/2016

Ông Trump cũng đề xuất cho phép cảnh sát ngăn chặn và khám xét bất kỳ kẻ tình nghi nào và khẳng định, biện pháp này từng được chứng tỏ là “rất hiệu quả tại New York”.

09:44 ngày 27/09/2016

Trong khi đó, ông Trump khẳng định, chúng ta cần duy trì luật pháp và trật tự tại nước Mỹ và mô tả cuộc sống của người da màu trong các thành phố lớn là “địa ngục: “Người Mỹ gốc Phi và người Mỹ Latin đang sống trong địa ngục bởi các thành phố đó là quá nguy hiểm với họ. Chỉ cần bước chân xuống phố là họ sẽ bị bắn”.

09:41 ngày 27/09/2016

09:41 ngày 27/09/2016

Bà Clinton cam kết sẽ cải cách hệ thống luật pháp Mỹ: “Chúng ta sẽ “giật súng” khỏi tay những kẻ không nên sở hữu chúng. Chúng ta phải ngăn chặn tình trạng bạo lực súng đạn lan tràn”.

09:40 ngày 27/09/2016

Chúng ta cần phải khôi phục lòng tin đối giữa cộng đồng người da màu và cảnh sát. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng, cảnh sát Mỹ được huấn luyện tốt nhất và luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng vũ lực. Mọi người cần phải được tôn trọng trước pháp luật nhưng cũng cần phải biết tôn trọng pháp luật.

09:39 ngày 27/09/2016

Liên quan đến vụ cảnh sát da trắng bắn hạ người da màu, bà Clinton tuyên bố: “Không may là chủng tộc quyết định quá nhiều vấn đề liên quan đến nơi một người sinh sống và bị hệ thống pháp luật đối xử như thế nào.

09:36 ngày 27/09/2016

09:36 ngày 27/09/2016

“Chúng ta không có tiền bởi tiền đã bị phung phí cho các ý tưởng của bà Clinton”, ông Trump cáo buộc. Đáp lại, bà Clinton mỉa mai, có thể là do ông Trump không chịu đóng thuế.

09:35 ngày 27/09/2016

Tỷ phú Trump khẳng định: “Giờ là lúc nước Mỹ cần có một người hiểu rõ về kinh tế điều hành đất nước” và so sánh điều kiện cơ sở hạ tầng tại sân bay La Guardia với một loạt các sân bay ở Dubai, Qatar và Trung Quốc mà theo ông là kém hơn hẳn”.

09:28 ngày 27/09/2016

Tuy nhiên, bà Clinton thừa nhận bà đã mắc sai lầm về việc sử dụng email cá nhân vào việc công và nhận trách nhiệm trong việc này. Mặc dù vậy, ông Trump vẫn quyết không “buông tha”: “Đó không phải là sai lầm. Rõ ràng việc này là có chủ ý”.

09:27 ngày 27/09/2016

Theo bà Clinton: “Ông ấy không đóng đồng nào cho quân đội, cho các cựu chiến binh, hẳn là có điều gì đó rất quan trọng, hoặc cực kỳ tồi tệ mà ông ấy muốn giấu. Tôi không thấy có lý do gì để tin rằng ông ấy muốn công bố tờ khai thuế của mình bởi ông ấy muốn giấu diếm điều gì đó”.

09:27 ngày 27/09/2016

09:24 ngày 27/09/2016

Bà Clinton ngay lập tức chia sẻ thông tin rằng, 40 năm trước, mọi ứng viên Tổng thống đều phải công khai thuế thu nhập cá nhân của mình.

“Vậy nên, nhiều người sẽ tự hỏi, tại sao ông ấy không làm thế? Có thể ông ấy không làm từ thiện nhiều như vẫn huênh hoang, có thể ông ấy đang nợ các ngân hàng nước ngoài 600 triệu USD hoặc có thể ông ấy không muốn mọi người biết rằng, ông ấy không đóng đồng thuế nào cả”.

09:23 ngày 27/09/2016

Ảnh: Reuters.

09:22 ngày 27/09/2016

Đáp lại, ông Trump tuyên bố: “Tôi sẽ làm điều này nếu bà Clinton chịu công bố 33.000 email cá nhân đã bị bà ấy xóa đi”.

09:22 ngày 27/09/2016

Người dẫn chương trình Lester Holt cho biết, Cơ quan Thuế của Mỹ khẳng định, ông Trump vẫn có thể làm được điều này trong thời gian bị kiểm toán.

09:22 ngày 27/09/2016

Khi được người dẫn chương trình Lester Holt yêu cầu công khai tờ khai thuế của mình, ông Trump cho biết, ông đang bị kiểm toán nên chưa thể công khai được và cam kết sẽ làm điều này ngay sau khi việc kiểm toán kết thúc.

09:21 ngày 27/09/2016

09:20 ngày 27/09/2016

Ông Trump tiếp tục: “Kinh tế Mỹ đang phình to như một quả bong bóng khổng lồ xấu xí. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang làm chính trị chứ không làm kinh tế”.

09:15 ngày 27/09/2016

Trong khi bà Clinton cho rằng nước Mỹ cần một “kế hoạch tăng trưởng sâu rộng” và vạch ra một loạt các dự định của mình thì ông Trump tiếp tục chỉ trích bà là “chỉ nói suông chứ không biết hành động”: “Những lời lẽ của bà ấy nghe thì hay nhưng không bao giờ trở thành hiện thực. Nền kinh tế của Mỹ đang phải gánh chịu hậu quả từ những người như Ngoại trưởng Clinton”.

09:15 ngày 27/09/2016

09:14 ngày 27/09/2016

Bà Clinton mỉm cười: “Ông tham gia tranh luận chỉ để nói những lời điên loạn này à?”.

Ông Trump đáp lại: “Không có gì là điên loạn trong việc tìm cách để các công ty của Mỹ lại chuyển tiền về nước Mỹ như trước đây cả”.

09:13 ngày 27/09/2016

Tỷ phú Mỹ không ngần ngại tuyên bố: “Đúng thế, lỗi là tại bà hết”.

09:13 ngày 27/09/2016

Tôi có cảm giác rằng, sau đêm nay, mọi sai lầm sẽ được đổ hết lên đầu tôi”, bà Clinton mỉa mai.

09:12 ngày 27/09/2016

Ảnh: AP

09:12 ngày 27/09/2016

Tỷ phú Mỹ dường như muốn “cướp diễn đàn” và liên tiếp tung ra những lời chỉ trích nhằm vào bà Clinton: “Nước Mỹ dường như không có người lãnh đạo và điều này bắt đầu từ khi bà Clinton trở thành Ngoại trưởng Mỹ”.

09:09 ngày 27/09/2016

Đáp lại, bà Clinton yêu cầu người dẫn chương trình Lester Holt dành thời gian kiểm tra thực tế phát ngôn của ông Trump và cáo buộc ông Trump đang cố tình công kích cá nhân và những gì mà ông Trump tuyên bố là do “ông ấy tự nghĩ ra”.

09:08 ngày 27/09/2016

09:08 ngày 27/09/2016

Liên quan đến cuộc chiến chống IS, ông tiếp tục công kích bà Clinton: “Bà ấy tiết lộ cho kẻ địch mọi thứ chúng ta dự định làm với chúng [trên website của bà ấy-ND]. Không có gì khó hiểu vì sao chúng ta phải chiến đấu với IS cho đến hết tuổi thanh xuân của mình”.

09:07 ngày 27/09/2016

Bà Clinton khẳng định: “Tôi có kế hoạch rõ ràng chứ. Tôi đã viết một cuốn sách về điều đó. Chúng tôi có những kế hoạch hết sức khả thi”.

09:06 ngày 27/09/2016

“Vậy đó là lỗi của Tổng thống Obama à?”, ông Trump chất vấn. Bà Clinton đáp lại: “Có những quan điểm khác nhau về nước Mỹ và nền kinh tế Mỹ…”. Tuy nhiên, ông Trump ngay lập tức ngắt lời: “Bà chẳng có kế hoạch gì hết bà Clinton ạ”.

09:06 ngày 27/09/2016

Hai ứng cử viên "ăn miếng trả miếng" trực tiếp trên truyền hình. Ảnh: AFP

09:05 ngày 27/09/2016

Tuy nhiên, bà Clinton cho rằng, thông tin mà ông Trump đưa ra là không chính xác: “Trump này, tôi biết là ông quen sống với sự thực của riêng ông, nhưng lần này đó không phải là thông tin chính xác”.

09:04 ngày 27/09/2016

Tỷ phú Trump công kích bà Clinton: “Chồng bà đã ký vào NAFTA, một trong những thứ tệ hại nhất mà nước Mỹ từng ký kết”, và cáo buộc bà Clinton đang ủng hộ TPP - một thỏa thuận tồi tệ không kém mà bà Clinton cho rằng “có chất lượng vàng”.

08:59 ngày 27/09/2016

Ước tính cuộc "so găng" đầu tiên trên truyền hình giữa ông Trump và bà Clinton sẽ được khoảng 100 triệu người dân Mỹ theo dõi. Một con số kỷ lục.

08:58 ngày 27/09/2016

Ông Trump cho biết: “Bà Clinton đang nói về các tấm pin năng lượng mặt trời. Chúng ta đã đầu tư vào những tấm pin năng lượng mặt trời đó và mọi thứ trở thành thảm họa. Chính sách về năng lượng của chúng ta thực sự là một thảm họa. Chúng ta không thể làm như thế nhất là khi chúng ta chứng kiến khoản nợ 20.000 tỷ USD mà ông Obama đã tạo ra - gấp đôi so với gần 8 năm trước đó”.

08:56 ngày 27/09/2016

Ứng cử viên Donald Trump.

08:55 ngày 27/09/2016

Liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, bà Clinton cáo buộc: “Donald Trump nghĩ rằng, biến đổi khí hậu chỉ là trò bịa đặt do Trung Quốc nghĩ ra”. Đáp lại, ông Trump nhắc đi nhắc lại đến 3 lần rằng ông không hề nói như vậy.

08:53 ngày 27/09/2016

Theo bà Clinton, cuộc khủng hoảng ấy đã khiến 9 triệu người mất việc làm. Người dân Mỹ sẽ không muốn chính sách kinh tế khủng khiếp ấy quay trở lại. Bà Clinton dẫn một nghiên cứu thuế độc lập cho thấy, chính sách thuế của ông Trump sẽ khiến Mỹ nợ 15 nghìn tỷ USD trong 10 năm tới.

08:53 ngày 27/09/2016

Cuộc tranh luận giữa bà Clinton và ông Trump càng thêm nóng khi bà Clinton cáo buộc ông Trump chính là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng nhà đất năm 2008: “Hãy nhớ lại tình trạng kinh tế đất nước 8 năm trước đây. Chính sách đánh mạnh thuế vào Phố Wall đã khiến nền kinh tế suy thoái và ông Trump phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nhà đất đó”.

08:51 ngày 27/09/2016

Hilary Clinton. Ảnh: AP

08:50 ngày 27/09/2016

Khi được hỏi làm thế nào để ông Trump có thể “hồi sinh” nền sản xuất của Mỹ, ông Trump nhấn mạnh: “Không được phép để các doanh nghiệp trong nước bỏ ra nước ngoài. Nếu các bạn nghĩ rằng, bạn có thể kéo họ trở lại Mỹ bằng việc không áp thuế với tất cả các doanh nghiệp (theo điều khoản của NAFTA) thì bạn đã nhầm”.

08:47 ngày 27/09/2016

08:46 ngày 27/09/2016

Tỷ phú Trump nhắc đến Hiệp định Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) và cáo buộc: “Bà Clinton và các chính trị gia khác đáng nhẽ không nên ký kết hiệp định này. Hiệp định này đang gây ra tác động xấu đến việc làm và nền kinh tế Mỹ. Chúng ta là một nền kinh tế có giá trị 20.000 tỷ USD và chúng ta không thể làm được điều này”.

08:43 ngày 27/09/2016

Đáp lại, ông Trump khẳng định, bố ông chỉ cho ông “một khoản tiền rất nhỏ” từ những năm 70 của thế kỷ trước và ông đầu tư số tiền này vào ngành xây dựng. Nhờ những khoản đầu tư khôn ngoan, ông đã nhanh chóng trở thành doanh nhân thành đạt.

08:42 ngày 27/09/2016

Ứng cử viên Donald Trump.

08:41 ngày 27/09/2016

Bà Clinton cho rằng, ông Trump đã rất may mắn trong cuộc đời mình: “Ông ấy quá may mắn, ông ấy vay được bố mình số tiền 14 triệu USD để lập nghiệp, chính vì thế, ông ấy tin rằng, càng giúp đỡ được nhiều người giàu, bạn càng thành công”.

Trong khi đó, theo bà Clinton, bà chỉ được thừa hưởng kinh nghiệm làm việc của cha mình trong một nhà máy nhuộm vải sợi.

08:38 ngày 27/09/2016

Liên quan đến vấn đề thương mại, bà Clinton khẳng định, đây là vấn đề rất quan trọng: “Nước Mỹ chiếm 5% dân số thế giới và chúng ta phải “làm ăn” với 95% số dân còn lại”. Bà Clinton cho rằng, kế hoạch mà ông Trump đưa ra sẽ chỉ làm cho nền kinh tế của chúng ta suy yếu đi rất nhiều”.

08:37 ngày 27/09/2016

Ứng cử viên Hilary Clinton.

08:36 ngày 27/09/2016

Trong khi đó, ông Trump cho rằng, ông và bà Clinton chia sẻ quan điểm chung về việc chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, theo ông Trump, điều cần quan tâm nhất hiện nay là phải ngăn chặn tình trạng công ăn việc làm “vuột khỏi tay người dân Mỹ”.

Việc làm của chúng ta đang “chảy sang” Mexico. Hãy xem Trung Quốc đang làm gì, họ sử dụng Mỹ như “con lợn nhựa” của mình để tái thiết lại đất nước của họ. Ông Trump cũng cam kết sẽ giảm đáng kể các khoản thuế để tạo thêm nhiều công ăn việc làm.

08:32 ngày 27/09/2016

Câu hỏi đầu tiên dành cho hai ứng viên là về tình trạng lao động và thu nhập của người lao động Mỹ.

Câu hỏi giành cho bà Clinton là: “Tại sao bà cho rằng mình là sự lựa chọn tốt hơn so với ông Trump để có thể mang lại thu nhập tốt hơn cho người lao động?”.

Bà Clinton trả lời, điều đó là bởi bà luôn quan tâm đến tương lai của đất nước và nghĩ đến đứa cháu mới 2 tuổi của mình. “Tôi muốn đầu tư cho các bạn. Tôi muốn đầu tiên cho tương lai”, bà Clinton nói và cho biết bà sẽ đảm bảo mọi gia đình có đủ tiền để chăm sóc con cái của mình.

08:32 ngày 27/09/2016

Câu hỏi đầu tiên dành cho hai ứng viên là về tình trạng lao động và thu nhập của người lao động Mỹ.

08:28 ngày 27/09/2016

Người dẫn chương trình Lester Holt chào mừng tỷ phú Trump: “Cuối cùng thì tôi và ông Trump cũng đã có mặt trên sân khấu này. Rất vui vì ông đã có mặt tại đây”.

08:27 ngày 27/09/2016

Hai ứng cử viên bắt tay nhau trước khi bước vào cuộc tranh luận trực tiếp.

08:26 ngày 27/09/2016

Người dẫn chương trình Lester Holt tuyên bố bắt đầu cuộc tranh luận bằng lời bông đùa: “Tiếng lục cục mà các bạn có thể nghe thấy rất rõ là tiếng khớp xương tôi va vào nhau khi chứng kiến đám đông người theo dõi kéo dài tới 100m ở bên dưới. Tôi sẽ báo trước cho các bạn thời điểm chúng ta bắt đầu cuộc tranh luận khoảng 1 phút để các bạn có thể chuẩn bị… Bắt đầu thôi nào!”.

08:23 ngày 27/09/2016

Con gái của ông Trump, Melania và phu quân của bà Clinton, cựu Tổng thống Bill Clinton đã có mặt để ủng hộ cho người thân của mình. Trước đó, cô Melania và ông Bill Clinton đã từng gặp nhau ít nhất 2 lần, lần đầu là vào giải tennis Mỹ Mở rộng năm 2000 và lần thứ 2 là tại đám cưới cô Melania.

08:19 ngày 27/09/2016

Hai ứng viên bắt đầu xuất hiện trên sân khấu, họ bắt tay và mỉm cười với nhau. Bà Cllinton mặc màu đỏ (màu tượng trưng của đảng Cộng hòa), ông Trump mặc màu xanh (màu của đảng Dân chủ). Đây là một nét mới khi hai ứng viên mặc trang phục có màu đại diện của đảng đối thủ.

08:19 ngày 27/09/2016

Người dẫn chương trình Lester Holt.

08:18 ngày 27/09/2016

Người dẫn chương trình Lester Holt cho biết, cuộc tranh luận trực tiếp sẽ bắt đầu vào lúc 21h địa phương (8h sáng giờ Việt Nam) ngày 27/9 với 6 nhóm câu hỏi khác nhau dành cho các ứng viên. Mỗi ứng viên sẽ có 2 phút để trả lời các câu hỏi hoàn toàn giống nhau.

08:15 ngày 27/09/2016Người dẫn chương trình Lester Holt đang đặt câu hỏi cho hai ứng viên Tổng thống Mỹ cựu Ngoại trưởng Hilary Clinton và tỷ phú Donald Trump

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

Nguyễn Hùng - Trần Khánh/VOV.VN
Theo Guardian, Yahoo News, BBC

Nguyễn Hùng - Trần Khánh/VOV.VN
Theo Guardian, Yahoo News, BBC

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/truc-tuyen-hilary-trump-lan-dau-so-gang-tren-truyen-hinh-554407.vov