Tranh luận chuyện tước danh hiệu của Á hậu Thư Dung: 'Chụp ảnh phản cảm còn thách thức dư luận thì đây là điều tất yếu'

Mới đây, Á hậu Thư Dung trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng. Theo thông tin từ phía BTC cuộc thi nhan sắc Người mẫu Thời trang Việt Nam năm 2018, đơn vị này đã chính thức thu hồi danh hiệu Á quân của cô.

Lý do được đưa ra là người đẹp đã chụp ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của người Việt Nam tại Tuyệt Tình Cốc, Đà Lạt, Lâm Đồng, vi phạm quy chế cuộc thi và có hành vi vi phạm pháp luật, đang bị cơ quan công an TH.HCM điều tra, xử lý.

Á hậu Thư Dung.

Trước thông tin Thư Dung bị thu hồi danh hiệu, dân mạng cũng nảy ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số người cảm thấy tiếc nuối cho sự nghiệp của người đẹp thì đa phần ý kiến đều đồng tình, ủng hộ và cho rằng, việc này đáng lý nên diễn ra sớm hơn.

Theo phân tích của cư dân mạng, một người đẹp mang danh Á hậu sinh thái như Thư Dung nhưng lại có những hành động hủy hoại môi trường, làm “vấy bẩn” hình ảnh khu du lịch nổi tiếng… là điều khó chấp nhận. Bên cạnh đó, sau khi bị phê phán, chỉ trích gay gắt, Thư Dung vẫn thản nhiên đăng trọn bộ ảnh phản cảm lên trang cá nhân. Khi livestream trò chuyện với người hâm mộ, cô cũng tỏ thái độ phớt lờ với các bình luận nhắc đến “lùm xùm” chụp ảnh ăn mặc thiếu vải ở Tuyệt Tình Cốc.

Thư Dung chụp ảnh phản cảm tại Tuyệt Tình Cốc.

Từ hành động cho đến thái độ đều khó chấp nhận. Vẫn biết là Á hậu còn trẻ, có nhiều nông nổi nhưng rõ ràng đã làm sai mà không biết xấu hổ. Mình nghĩ đáng lẽ ra ngay sau khi chính cô ta tự phát tán ảnh ở Tuyệt Tình Cốc thì Thư Dung đã bị thu hồi luôn toàn bộ danh hiệu đã có cũng như bị phạt nặng chứ không phải bây giờ mới phải chịu hậu quả“, bạn T.H bày tỏ.

Nick name Hoa Cỏ May chia sẻ: “Tôi còn nhớ cuộc thi Hoa khôi Du lịch, Á khôi Nguyễn Thị Thành chỉ vì mấy chiếc răng sứ mà còn bị tước danh hiệu, đằng này Á hậu Thư Dung chụp cả một bộ ảnh gây phản cảm, phẫn nộ trong xã hội, đến giờ Ban tổ chức mới ra quyết định là quá muộn màng“.

Chúng ta lập ra các cuộc thi để tôn vinh cái đẹp chứ không phải để các người đẹp có danh hiệu để đi làm những việc phản cảm, ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ. Họ là người nổi tiếng, họ có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội. Thư Dung chụp ảnh phản cảm, thách thức dư luận như vậy thì chắc chắn đây là điều tất yếu thôi“, bạn V.H nói.

Thu hồi danh hiệu hơi muộn nhưng muộn còn hơn là không. Mình thấy Thư Dung không xứng đáng với bất kỳ danh xưng nào hết. Mong rằng các cuộc thi có Thư Dung tham dự đều làm mạnh tay giống như giải Người mẫu Thời trang Việt Nam năm 2018“, một ý kiến khác chia sẻ.

Quyết định thu hồi danh hiệu Á quân của Thư Dung.

Á hậu Thư Dung (tên thật là Nguyễn Thị Dung) sinh năm 1995 tại Hà Nội. Năm 2017, cô ghi danh vào cuộc thi nhan sắc dành cho những cô gái phẫu thuật thẩm mỹ có tên “Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu - Miss Perfect Global Beauty” được tổ chức tại Hàn Quốc.

Tháng 3/2018, cô dự thi thêm “Người mẫu Thời trang Việt Nam” và giành ngôi Á quân.

Tháng 4/2018, cô tiếp tục sang Ai Cập để tham dự cuộc thi sắc đẹp Miss Eco International 2018 - Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018 và tiếp tục đăng quang ngôi vị á hậu 2.

Cận cảnh nhan sắc của Thư Dung.

Ngoài ngôi vị á hậu 2, Thư Dung giành thêm giải phụ Trang phục Eco đẹp nhất. Bộ cánh cô mặc vào top 10 quốc phục dẫn đầu bình chọn trên fanpage, website của Miss Eco International.

Trước đó, Thư Dung cũng từng tham gia cuộc thi The Face - The Look 2017 và góp mặt trong bộ phim truyền hình “Cali mùa hoa vàng”.

Vương Phi (TH)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tuoc-danh-hieu-cua-a-hau-thu-dung-hoi-muon-nhung-muon-con-hon-khong-3614996.html