Tranh lụa Nam Sơn bán giá 205.000 euro tại Pháp

Bất chấp những lùm xùm, bức tranh lụa 'Thôn nữ Bắc kỳ' (sáng tác khoảng năm 1935) của họa sĩ bậc thầy Nam Sơn vừa được bán với giá 205.000 euro, gấp gần 6 lần so với dự đoán ban đầu tại một phiên đấu vừa diễn ra ở thủ đô Paris, Pháp.

Đáng chú ý, ngoài tên tuổi Nam Sơn, phiên đấu còn có sự góp mặt của nhiều danh họa bậc thầy của Việt Nam. Bức sơn mài “Jeune fille songeuse” (Thiếu nữ mơ mòng, vẽ năm 1936) của danh họa Lê Phổ, có giá bán ước đoán chỉ từ 25.000 - 30.000 euro, kết quả đã được chốt ở mức giá 100.000 euro.

Bc tranh lụa “Thôn nữ Bắc kỳ” (sáng tác khoảng năm 1935) của cố họa sĩ Nam Sơn

Hai tác phẩm khác của Lê Phổ đúng với mức giá dự đoán ban đầu (khoảng từ 150.000 - 200.000 euro), kết quả “Jeune fille à la rose” (Thiếu nữ bên hoa hồng, mực nho và màu trên lụa) có giá 160.000 euro; “Maternité” (Mẫu tử, mực nho và màu nước trên lụa) giá 300.000 euro.

Bức “Conversation” (Chuyện trò, mực nho và màu trên lụa) của Vũ Cao Đàm bán giá 170.000 euro (dự đoán ban đầu từ 30.000 - 50.000 euro). “Instant musical” (Khoảnh khắc âm nhạc, mực nho và màu trên lụa, vẽ năm 1946) của Mai Trung Thứ giá 230.000 euro (so với giá dự đoán từ 40.000 - 60.000 euro).

MINH AN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tranh-lua-nam-son-ban-gia-205000-euro-tai-phap-508763.html