Tranh khảm 1.500 tuổi

Một bức tranh khảm đầy màu sắc được tìm thấy gần đây trong một nhà thờ cổ ở Israel có vẻ như mô tả việc Chúa Jesus được cho là đã thực hiện phép lạ nuôi dưỡng 5.000 người.

Tranh được tìm thấy tại nhà thờ bị cháy ở Hippos, một địa điểm khảo cổ trên một ngọn núi cách biển Galilee 1 dặm về phía Đông. Nhà thờ được xây dựng khoảng 1.500 năm trước và bị lửa thiêu rụi vào đầu thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên.

Tranh có 2 con cá và 5 ổ bánh, phù hợp với câu chuyện Tân Ước về việc Chúa Jesus cho 5.000 người ăn.

MAI NGÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tranh-kham-1500-tuoi-618171.html