Tranh hạng ba, bà Pang vẫn bơm 2 triệu baht cho tuyển Thái Lan

Sợ chủ giải, tuyển Thái Lan trắng tay nên dù tranh hạng ba, bà Pang vẫn bơm tiền vì 'một công đôi chuyện'.

Quyết không để đội bóng chủ giải King’s Cup trắng tay, nữ trưởng đoàn Nuapham Lamsam của tuyển Thái Lan (madam Pang) đã bơm tiền thưởng 2 triệu baht, tương đương 1,26 tỉ đồng.

Vì sao giải giao hữu nhưng bà Pang vẫn “sân si” chuyện thắng thua? Vì nếu thắng trận, đội tuyển Thái Lan sẽ được cộng rất nhiều điểm trong những ngày FIFA hầu hết các đội tuyển đều tập trung. Mặt khác lễ bốc thăm vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023 còn phía trước, việc cải thiện thứ hạng FIFA là rất quan trọng.

Malaysia thắng Thái Lan ở loạt luân lưu nhưng rồi lại thua Tajikistan cũng ở loạt luân lưu. Ảnh: FAM

Malaysia thắng Thái Lan ở loạt luân lưu nhưng rồi lại thua Tajikistan cũng ở loạt luân lưu. Ảnh: FAM

Và cuối cùng, tuyển Thái Lan đang có thứ hạng 111 thế giới đã đánh bại Trinidad&Tobago hạng 104 thế giới 2-1 ở trận tranh hạng 3 King's Cup 2022. Như vậy đội bóng vùng Trung Mỹ đến Đông Nam Á đá qua hai trận toàn thua đứng chót giải.

HLV Mano Polking tung ra đội hình mạnh nhất với những Suphanat, Suphachok, Theerathon, Pansa...

Trước trận đấu trên loa phóng thanh tại sân vận động 700 kỷ niệm vua Thái đã phát đi thông tin, nữ trưởng đoàn Nualapham Lamsam sẽ thưởng 20 triệu baht nếu Thái Lan đánh bại Trinidad&Tobago. Và thầy trò ông Polking đã bỏ túi được số tiền trên và giải thưởng hạng ba của giải.

Một trận đấu mà hai đội chơi mở và đầy chất cống hiến. Phút 21 Channarong có bàn mở tỉ số 1-0 cho tuyển Thái Lan, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo tuyển.

Đến cuối hiệp 1, Thái Lan có thêm vài cơ hội rõ ràng song Channarong và Suphanat thiếu chút may mắn.

Hai đội có nhiều pha uy hiếp khung thành của nhau. Phút 61 thì Karem Moses có bàn san bằng cho đội bóng Trung Mỹ.

Đến phút 72, thì Supachok, “tội đồ” sút hỏng phạt đền ở trận thua Malaysia luân lưu trước đó đã lập công và đưa Thái Lan vượt lên dẫn 2-1, đấy cũng là kết quả cuối cùng trận đấu giúp Thái Lan đánh bại đối thủ ở trận tranh hạng ba.

Bà Pang bơm "doping" tiền, tuyển Thái Lan thắng Trinidad&Tobago. Ảnh: B.P

Ở trận tranh ngôi vô địch giữa khách mời Malaysia và Tajikistan thì cũng vô cùng kịch tính, tuy nhiên sau 90 phút không bên nào ghi được bàn thắng.

Hai đội bước vào loạt luân lưu, đội bóng Trung Á đã đánh bại đội bóng Đông Nam Á với tỉ số 3-0. Phía Malaysia có ba cầu thủ không thể đánh bại được thủ môn Rustam Yatimov là Dion Cools, Fauz Mansor và Safawi Rasid.

Điều đáng nói là hai loạt đầu của Malaysia, thủ môn Yatimov đã vô hiệu được hai cú sút của Cools và Mansor khiến sang loạt sút thứ ba, Safawi Rasid đầy áp lực và cũng sút hỏng...

Thủ môn Rustam Yatimov thành người hùng đưa Tajikistan lên ngôi và đội bóng Trung Á này đến Thái Lan dự King’s Cup với hai trận toàn thắng sẽ cải thiện đáng kể vị thứ trên bảng xếp hạng FIFA.

Malaysia về nhì giải qua một trận thắng (thắng Thái Lan ở loạt luân lưu) và thua luân lưu trong trận chung kết.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/tranh-hang-ba-ba-pang-van-bom-2-trieu-baht-cho-tuyen-thai-lan-post700219.html