Tranh hạng 3, Anh - Bỉ: Tam Sư có thoát được vuốt 'Quỷ đỏ'?

Dù cùng thất bại ở bán kết, nhưng có vẻ như tuyển Anh phải chịu cú sốc tinh thần lớn hơn nhiều so với Bỉ. Ðây sẽ là bài toán khó nhất đối với HLV Gareth Southgate trước cuộc chạm trán giữa đôi bên.

Kane-Lukaku, ai thắng?

Kane-Lukaku, ai thắng?

Số phận thật trớ trêu khi sắp xếp cho Anh và Bỉ phải gặp lại nhau một lần nữa ở kỳ World Cup này, nhưng không phải ở trận đấu cuối cùng như mong ước. Tại vòng đấu bảng, Bỉ đã đánh bại Anh 1-0 ở trận đấu cả hai bị chỉ trích khá nhiều về cách chơi bóng khi đều đã giành vé vào vòng sau. Chiến thắng 1-0 của Bỉ vì vậy không được đánh giá cao về mặt chuyên môn.

Nếu bỏ qua trận đấu ở vòng bảng, Bỉ phần nào đó thể hiện bộ mặt tốt hơn ở trận bán kết vừa diễn ra so với Anh. Quỷ đỏ tạo được thế trận rất tốt trước Pháp, và chỉ chịu thua từ một tình huống cố định, sau pha đánh đầu của Umtiti. Ðây là trận đấu hàng tiền vệ Bỉ lấn át so với Pháp, nhanh chóng đẩy đối phương vào thế phòng thủ. Dù thua, Bỉ vì vậy nhận được khá nhiều lời khen ngợi về cách tiếp cận cũng như lối chơi ở trận đấu này.

Tuyển Anh trong khi đó đã bộc lộ hết những điểm yếu trong trận thua 1-2 trước Croatia. Ðó là sự non nớt về kinh nghiệm của những cầu thủ trẻ, hàng tiền vệ thiếu một thủ lĩnh đích thực cũng như lối chơi khá khô cứng. HLV Southgate có thể tạo nên một đội bóng tương đối đồng đều ở cả 3 tuyến, nhưng Anh không có trong tay những cầu thủ lớn, đủ tạo nên sự khác biệt hoặc điểm nhấn trong lối chơi.

Harry Kane đã ghi tới 6 bàn thắng ở giải đấu năm nay, nhưng chuyên môn của tiền đạo Tottenham Hospur không được đánh giá quá cao. Ở trận đấu với Croatia, Kane đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi giúp Anh giành chiến thắng. Chiều ngược lại, Bỉ đang sở hữu đội hình có nhiều ngôi sao trên hàng công. Tuyến tiền vệ của Bỉ thậm chí vào loại tốt nhất World Cup 2018 với những cầu thủ như Eden Hazard, Kevin de Bruyne hay Fellaini. Sẽ không ngạc nhiên nếu trong cuộc chạm trán giữa đôi bên, Bỉ tiếp tục cho thấy khả năng lấn át Anh ở khu vực giữa sân.

Bên cạnh chuyên môn, vấn đề lớn nhất với Tam Sư lúc này có lẽ là tinh thần. HLV Southgate sẽ phải có liệu pháp kích thích tinh thần thi đấu cho các cầu thủ đang có dấu hiệu suy sụp mạnh sau trận thua Croatia. Nói như ông Southgate, các tuyển thủ Anh đang ngấm nỗi đau của thất bại. Bình thường, chơi với 100% phong độ vào thời điểm hiện tại Anh đã khó thắng Bỉ. Huống nữa là trong tình cảnh hiện tại. Tam Sư sẽ cần rất nhiều nỗ lực để có thể vượt qua được vuốt “Quỷ”.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/tranh-hang-3-anh-bi-tam-su-co-thoat-duoc-vuot-quy-do-1300540.tpo