Tranh giành nhau bỏ hàng triệu USD chỉ để mua tờ tiền này

Ba tờ tiền hiếm nhất từng được biết đến của Hoa Kỳ dự kiến sẽ kiếm được tới 8 triệu USD (185 tỷ VND) tại phiên đấu giá đấu giá ở Baltimore.

Bộ ba đồng tiền hiếm có này gồm hai tờ mệnh giá 1.000 USD được phát hành năm 1869 và 1891; một tờ mệnh giá 500 USD được phát hành năm 1869. Bộ tiền này được rất nhiều nhà sưu tầm săn lùng từ trước tới nay.

Theo nhà đấu giá Stack's Bowers, tờ tiền có giá trị nhất trong bộ 3 đồng tiền này là tờ 1.000 USD phát hành năm 1891. Hiện chỉ còn 2 tờ tiền loại này còn tồn tại ở Hoa Kỳ.

Được biết đến là “đồng bạc Marcy”, tờ tiền nổi tiếng này mô tả chân dung của William L. Marcy - cựu thống đốc bang New York, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và ước tính bán được với giá khoảng 2 - 3 triệu USD (46 tỷ - 69 tỷ VND).

Tờ 1000USD được mệnh danh là “đồng bạc Marcy” (Nguồn: CNN)

Tờ 1000USD được mệnh danh là “đồng bạc Marcy” (Nguồn: CNN)

Các nhà đấu giá và sưu tầm khẳng định đồng bạc này là “bảo vật đích thực của Mỹ và là một trong những tờ tiền đẹp nhất của Mỹ.” Đồng tiền này đã phá vỡ kỉ lục đồng tiền được đấu giá đắt đỏ nhất thế giới khi được bán ra với giá 2,6 triệu USD (60 tỷ VND) vào năm 2013. Ngày 5/3, đồng bạc này vừa được đấu giá thành công với giá bán ra là 1,92 triệu USD tương đương khoảng 44 tỷ đồng.

Trong khi đó, đồng bạc “Rainbow” (cầu vồng) mệnh giá 500 USD, có chân dung của tổng thống Mỹ đời thứ 6 John Quincy Adams, dự kiến được bán với giá 2,5 triệu USD (57 tỷ VND).

Tờ 500USD “Rainbow” in hình tổng thống John Quincy Adams. (Nguồn: CNN)

Vicken Yegparian, phó chủ tịch Numismatics tại Stack's Bowers Gallery, cho biết: “Các đồng bạc được in ra từ những năm 1860 được gọi là “cầu vồng” bởi hầu hết tiền in vào thời đó thường có thiết kế tương đối đơn sắc.”

“Trên những đồng tiền này có nhiều màu sắc hơn một chút. Khi in, họ đã đưa vào đồng bạc này những sợi màu xanh cùng màu sắc khác như một biện pháp chống làm giả”, ông Vicken cho biết.

Đồng bạc mệnh giá 1.000 USD còn lại với hình ảnh chân dung DeWitt Clinton, thống đốc thứ 6 của bang New York và cũng là người giám sát việc xây dựng kênh đào Erie dự kiến sẽ được đấu giá 2,5 triệu USD (57 tỷ VND). Năm 1946, một đồng bạc như thế này được bán với giá 1.200 USD, tương đương khoảng 15.500 USD (359 triệu VND) hiện nay.

Các nhà đấu giá khẳng định đây là “có hội ngàn năm có một cho các nhà sưu tầm.”

Huy Nguyễn (Theo CNN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tranh-gianh-nhau-bo-hang-trieu-usd-chi-de-mua-to-tien-nay-960508.html