Tranh giành lãnh thổ đánh cá, 2 cha con bị bắn trọng thương

Tranh giành lãnh thổ đánh cá, 2 nhóm người ở Hà Tĩnh dùng súng tự chế bắn nhau trên sông khiến 2 cha con bị trúng đạn phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 19/11, trả lời VTC News, ông Nguyễn Xuân Quân, Chủ tịch UBND xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm đánh cá trên sông rồi dùng súng tự chế bắn nhau trọng thương.

Khúc sông xảy ra sự việc. (Ảnh: Ngân Hà)

Khúc sông xảy ra sự việc. (Ảnh: Ngân Hà)

Vào 22h ngày 18/11, ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1970), trú thôn Đình Hà, xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cùng 5 người con đi trên 2 thuyền, đánh cá trên sông Nghèn (thuộc địa phận xã Ích Hậu).

Sau đó, một nhóm người ở xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cũng đến đánh bắt cá trên khu vực này. Do tranh giành khu vực đánh bắt, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, truy đuổi nhau trên sông.

Quá trình truy đuổi, nhóm người ở xã Vượng Lộc rút súng bắn khiến ông Hòa và một người con bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, ông Hòa bị trúng đạn ở tim được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an Hà Tĩnh có mặt ngay tại hiện trường, lấy lời khai ban đầu, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm gây án.

Theo ông Hậu, kẻ gây án bị công an bắt giữ. Nguyên nhân ban đầu xảy ra xô xát xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành lãnh thổ đánh cá trên sông.

PHAN ẤN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tranh-gianh-lanh-tho-danh-ca-2-cha-con-bi-ban-trong-thuong-ar581401.html